Đây là một cách tốt để dân “vùng rốn lũ” ở Hà Tĩnh chủ động sống chung với nước lũ

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 16/09/2024 13:18 PM (GMT+7)
Để chủ động sống chung với lũ lụt, người dân vùng “vùng rốn lũ” xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã "sáng kiến" làm nhà phao tự nổi để bảo vệ người và tài sản khi có thiên tai.
Bình luận 0

Clip: Người dân “vùng rốn lũ” xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh làm nhà phao tự nổi, chủ động sống chung với lũ.

Nhiều năm qua, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) được xem là "rốn lũ" của tỉnh Hà Tĩnh khi có sông Ngàn Sâu chạy qua, địa hình trũng thấp. Khi có mưa lớn, nhiều sông suối đầu nguồn đổ về sông Ngàn Sâu, chảy đến khu vực xã Điền Mỹ khiến nơi này ngập sâu. Hàng năm, địa phương này thường xuyên chống chọi với mưa lũ, chịu nhiều thiệt do mưa lũ gây ra.

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 1.

Xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), khu vực trũng thấp, được xem là "rốn lũ" của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV.

Từ nhiều năm nay, người dân xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê khi xây nhà đã làm rất kiên cố, móng nhà cao, phía trên có gác để bảo quản đồ tránh lũ. Có gác cao sẽ giúp người dân đảm bảo sinh hoạt, bên cạnh đó tiếp nhận hoặc giúp đỡ những hộ dân khác xung quanh cùng tránh lũ.

Mỗi hộ dân xã Điền Mỹ, luôn có 1-2 chiếc thuyền, áo phao và lương thực dự trữ... để đảm bảo cuộc sống khi bão lũ bất ngờ ập tới.

Kinh nghiệm chống lũ nhiều năm, các gia đình tại "rốn lũ" Điền Mỹ đã sáng tại ra nhà phao tự nổi để tránh lũ. Nhà phao tự nổi hiệu quả tại xã Điền Mỹ, mô hình này phù hợp với kinh tế và địa hình của mỗi hộ dân.

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 2.

Năm 2024, nhiều hộ dân vùng “rốn lũ” xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng nhà phao tự nổi nhằm bảo vệ người và tài sản khi có thiên tai. Ảnh: PV.


Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 3.

Theo anh Nguyễn Trung Thiện, trú tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng nhà phao tự nổi ngoài việc bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình, còn chứa đồ đạc, tài sản khi mùa lũ về. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Trung Thiện, trú thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, cho biết: "Tháng 6/2024, gia đình tôi quyết định làm nhà tự nổi để tránh lũ, chỉ hoàn thành trong 1 tháng. Mùa mưa bão tới, tôi sẽ đưa tài sản, lương thực, đồ dùng của gia đình lên nhà phao, để giảm thiểu thiệt hại. 

Nhà phao tự nổi chắc chắn, có thể nổi cao lên 6m, gia đình tôi yên tâm, sẵn sàng sống chung với lũ trong mùa mưa bão tới".

"Nhà phao tự nổi này gia đình tôi đầu tư gần 60 triệu đồng. Được thiết kế khung bằng sắt, sàn lát bằng gỗ vách, làm bằng mái tôn có kết cấu nhẹ, 24 thùng phuy nhựa loại thể tích 200 lít. Khi nước dâng đến đâu thì nhà sẽ tự nổi đến đó. Đặc biệt, nhà phao tự nổi lắp ghép dễ dàng", ông thiện cho biết thêm.

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 4.

Nhà phao tự nổi được lợp và quây quanh bằng tôn, khung sắt. Ngôi nhà có thể nổi lên nhờ 24 thùng phuy bên dưới, mỗi thùng có thể tích 200 lít. Ảnh: PV

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 6.

Nhà phao tự nổi được thiết kế 4 cọc sắt thẳng đứng, giữ cố định khi nhà nổi lên. Ảnh: PV

Theo người dân địa phương, nhờ có 4 cọc định vị chắc chắn đã giúp nhà phao tự nổi an toàn, không bị xô lệch hay cuốn trôi khi nước. Nhà phao tự nổi có trọng tải từ 5-6 tấn, chứa được nhiều đồ đạc, vật dụng trong gia đình.

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 9.

Theo ông Nguyễn Trung Thiện, khi có nhà phao tự nổi, mưa mưa lũ đến gia đình tôi yên tâm hơn. Ảnh: PV

Bà Đặng Thị Thu Hoài, trú thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, cho hay: "Làm được nhà phao tự nổi, gia đình tôi yên tâm hơn khi mùa mưa lũ đến. 

Nhà phao tự nổi có thể chứa được hàng chục người, kèm theo thức ăn, tài sản có giá trị của gia đình. Năm nay, nếu mưa lũ gia đình tôi cũng yên tâm ngồi trong nhà, không sợ nguy hiểm đến tính mạng".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Xuân Sinh- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Điền Mỹ, cho biết: "Xã Điền Mỹ là địa phương thuộc "rốn lũ", bà con cũng đã những kinh nghiệm chống lũ nhất định. Nhà phao tự nổi, là sáng kiến hữu hiệu giúp đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 10.

Chị Đặng Thị Thu Hoài kiểm tra lại nhà phao tự nổi để sẵn sàng sống chung với lũ trong mùa mưa sắp tới. Ảnh: PV

Người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh làm nhà tự nổi, chủ động sống chung với lũ - Ảnh 13.

Ông Hồ Xuân Sinh- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (áo xanh bên trái) cùng cán bộ xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đi kiểm tra công tác an toàn, chuẩn bị ứng phó cho mùa mưa bão sắp tới. Ảnh: PV.

"Hiện địa phương có hơn 60 nhà phao tự nổi, và 200 hộ có bè tránh lũ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ động viên, hỗ trợ người dân làm nhà phao tự nổi để có thể sống chung với mưa lũ, giảm thiệt hại về người và tài sản”, ông Hồ Xuân Sinh, cho biết thêm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem