Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cuộc thi Ký ức Hà Nội như bảo tàng sống động lưu giữ vẻ đẹp Thủ đô

Minh Tiến Thứ tư, ngày 23/10/2024 08:33 AM (GMT+7)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội năm 2024 cho hay, Thủ đô đang ngày một phát triển, có những nét văn hóa đang dần phai nhạt nhưng đã được Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội kịp thời ghi chép lại.
Bình luận 0

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024, do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Sở TT&TT TP Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). 

Sau 3 tháng phát động, hàng nghìn email độc giả đã gửi đến email, tòa soạn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, trong đó có khoảng 700 bài viết dự thi.

Từ ngày 10/10, Ban Thư ký Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã gửi 23 bài dự thi qua vòng sơ loại đến Ban Giám khảo. Sau hơn một tuần làm việc độc lập, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan và nhiệt huyết, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải. Các tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - 2024 có sự thống nhất cao giữa các thành viên Ban Giám khảo.

Ký ức Hà Nội có trong mỗi người dân

Trao đổi với PV Dân Việt, Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần III năm 2024 đánh giá Cuộc thi này đã góp phần rất tốt trong việc lưu giữ các nét đẹp của Thủ đô.

"Tôi đánh giá rất cao Ban Biên tập và Ban tổ chức cuộc thi Ký ức Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi này. Hà Nội là thành phố đang phát triển và phải nói là phát triển rất mạnh. Hà Nội không chỉ là của riêng người Hà Nội mà là của cả nước. 

Chính vì thế sẽ có rất nhiều những vẻ đẹp đang mất dần đi, để thay thế bằng các vẻ đẹp khác phù hợp với cuộc sống hiện tại. Cuộc thi này là một điều kiện rất tốt để lưu giữ các vẻ đẹp của Thủ đô", Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội 2024 - Bảo tàng sống động lưu giữ nét đẹp Thủ đô - Ảnh 1.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024. Ảnh: Dân Việt.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, cuộc thi đã thu hút nhiều cây bút ở Hà Nội, sinh ra ở Hà Nội và cả "những vị khách đi ngang qua" nhưng có ấn tượng sâu sắc về Hà Nội để ghi lại những ký ức đó trong cuộc đời mình, hình thành những tác phẩm dự thi Ký ức Hà Nội.

Qua Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024, theo Trưởng Ban Giám khảo, chúng ta cũng kịp ghi lại, những nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội, có những người dân không ở Hà Nội chỉ đi thoáng qua, đi chữa bệnh, lưu trú hay nghỉ trọ mà đã cảm nhận được sự ấm áp, ứng xử văn hóa của Hà Nội, những vẻ đẹp thoáng qua của những người bán hàng rong vỉa hẻ…

“Theo tôi cuộc thi năm nay khá đồng đều, đều là các nét bút chớp nhanh, ghi lại những vẻ đẹp của Hà Nội, những vẻ đẹp rất mong manh, dễ hòa tan trong đời sống hiện tại thì cuộc thi của chúng ta đã kịp giữ lại. 

Đặc biệt trong đó có những ký ức Giải phóng Thủ đô. Và chính tác phẩm đó đã dành được điểm rất cao, bởi lẽ có những chi tiết rất đắt mà nếu không phải người trong cuộc không biết được, hoặc trong lưu trữ Quốc gia cũng không thể có được”, Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét.

Bảo tàng sống động lưu giữ những vẻ đẹp của Thủ đô

Ngoài những ưu điểm đã đạt được, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 cũng lưu ý cuộc thi cũng có những điểm có thể cải thiện để đạt chất lượng tốt hơn.

”Tôi thấy rằng chúng ta còn có ít bài thật sự hoàn bích ở góc độ vừa nội dung, vừa bút pháp, vừa ngôn ngữ, vừa văn chương. Ở đây tôi gọi là văn chương báo chí. Làm sao khi đọc ta vừa thấy được vẻ đẹp của tư liệu và thưởng thức được những áng văn, những áng văn ngay trong cả những bài báo chí cũng có những giá trị của nó”, Nhà Thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Theo Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội nên được tổ chức thường xuyên, trở thành "đặc sản" dành cho bạn đọc. 

“Dưới góc độ là một người rất yêu Hà Nội, tôi yêu những văn hóa, ký ức đẹp nơi đây. Tôi rất biết ơn các bạn đã tổ chức cuộc thi này. Hy vọng cuộc thi sẽ trở thành một “món ăn đặc sản” cho Bạn đọc Báo Dân Việt trên khắp mọi miền cả nước trong tương lai”, Nhà Thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.

Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024 sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 sáng 24/10 (thứ Năm) tại phòng họp tầng 13, Báo Nông thôn Ngày nay, địa chỉ Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Các tác giả đạt giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024 gồm: Nguyễn Trần Đức Anh (Hà Nội); Andrea Aybar (TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội); Lê Sĩ Dũng (Hà Nội); Nguyễn Trọng Đông (Hà Nội); Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nguyễn Thị Thanh Hương (Hà Nội); Nguyễn Minh Huệ (Hà Nội); Vũ Kim Hoa (Hà Nội); Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội); Nguyễn Trần Huyền My (Hà Nội); Nguyễn Đức Việt (Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem