Nhân đàn bò từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Lê San Thứ bảy, ngày 14/06/2014 08:42 AM (GMT+7)
Là tỉnh nghèo, nhưng Cao Bằng đã huy động được nhiều nguồn lực xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Từ nguồn này, nhiều hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa đã có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập.
Bình luận 0

Vượt 58% kế hoạch

Quỹ HTND Cao Bằng được xây dựng ở 3 cấp từ tỉnh, huyện đến xã. “Hàng năm, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền vận động, để các cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND, từ đó tự nguyện tham gia xây dựng quỹ” - ông Hà Văn Vui - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Phó Giám đốc Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng cho hay.

Theo ông Vui, năm 2013, toàn tỉnh Cao Bằng vận động được hơn 3,1 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch T.Ư Hội giao, 126% kế hoạch Ban vận động tỉnh đề ra. Trong đó cấp tỉnh vận động được hơn 283 triệu đồng, đạt hơn 94% kế hoạch. Cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn vận động được hơn 2,8 tỷ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch.

Để đạt được những thành công như vậy, phải kể đến cách làm quyết liệt của Hội ND tỉnh khi xây dựng kế hoạch. Trong đó, trưởng ban vận động xây dựng Quỹ HTND ở mỗi cấp đều do phó bí thư thường trực làm trưởng ban. Ông Hoàng Nông Chức - Chủ tịch Hội ND huyện Bảo Lâm phấn khởi cho hay: “Nhờ có sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp mà hoạt động vận động Quỹ HTND ở các huyện mới đạt được con số ấn tượng như thế. Như ở huyện Bảo Lâm, số tiền vận động là 900 triệu đồng”.

Mỗi ND sẽ có 1 con bò

Theo ông Hoàng Nông Chức - Chủ tịch Hội ND huyện Bảo Lâm, xác định đồng vốn vận động ủng hộ xây dựng Quỹ HTND là tình cảm đối với ND, nên trong nhận thức từ lãnh đạo đến từng hộ hội viên, ND luôn trân trọng, chắt chiu, sử dụng vốn thật hiệu quả. Nguồn vốn được quản lý một cách chặt chẽ theo hệ thống của Ban điều hành Quỹ HTND các cấp và cho vay theo dự án, phương án sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình...

“Với đặc thù là núi đá chiếm gần 90% diện tích, nên chăn nuôi gia súc là định hướng phát triển của huyện Bảo Lâm. Mục tiêu của huyện, phấn đấu mỗi nhân khẩu có một con bò, nên chúng tôi tập trung vào hỗ trợ ND đầu tư chăn nuôi bò”- ông Chức cho biết.

Ngoài nguồn vốn vận động của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh, tính đến ngày 15.4, Quỹ HTND T.Ư Hội đã uỷ thác gần 5 tỷ đồng cho Quỹ HTND Cao Bằng. Quỹ HTND tỉnh đã cho vay thực hiện 10 dự án với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, 127 hộ vay. Số tiền còn lại đang chờ T.Ư Hội phê duyệt 6 dự án mới.
Nguồn: Hội ND Cao Bằng
Anh Bàn Văn Mình - Chi hội trưởng chi hội ND xóm Lũng Kèng, xã Thái Học kể: “Trước đây, người dân chủ yếu nuôi bò sinh sản theo hình thức thả rông, thời gian nuôi khá dài mà hiệu quả không cao. Được Quỹ HTND cho vay vốn, lại được cán bộ Hội ND hướng dẫn kỹ thuật, các hộ đã chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Mỗi hộ nuôi 6 - 7 con/lứa, trong vòng 5 tháng lãi 5 triệu đồng/con”.

 

Anh Triệu Dào Tòng, ở xóm Lũng Kèng chia sẻ: Trước kia, gia đình tôi làm lụng trên nương suốt ngày nhưng không đủ ăn. Được Quỹ HTND cho vay 10 triệu đồng, cộng thêm sự giúp đỡ của anh em trong gia đình, tôi chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Mỗi đợt gia đình tôi nuôi vỗ béo 3 con bò, sau 4 tháng là xuất chuồng. Mỗi năm tôi nuôi 2 lứa, trừ các chi phí lãi hơn 30 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem