Nhiều bãi tập kết cát hoạt động trái phép, dân phản đối kịch liệt

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 25/08/2017 16:16 PM (GMT+7)
Những bãi tập kết cát hoạt động trái phép tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) khiến người dân vô cùng bức xúc. Thế nhưng, chính quyền địa phương chưa có giải pháp ngăn chặn dứt điểm.
Bình luận 0

Ngày 25.8, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND TP. Đông Hà cho biết, sẽ cho lực lượng kiểm tra những bãi tập kết cát ở phường Đông Lương, nếu chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động sẽ kiên quyết đình chỉ.

img

Người dân bức xúc vì phải hứng chịu bụi bặm, tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ bãi tập kết cát. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Võ Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương (Đông Hà), trên địa bàn đang quy hoạch 5 bãi tập kết cát ở khu phố Vĩnh Phước nhưng chưa có bãi tập kết cát nào đủ điều kiện được phép hoạt động.

Vào cuối tháng 6.2017, nhận được phản ánh của nhân dân, phường Đông Lương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động các bãi tập kết cát vì chưa đủ điều kiện hoạt động.

Theo đó, có 3 bãi cát liền kề nhau của các cá nhân Nguyễn Thị Thúy Vân, Trần Nam và Văn Tiến Lực bị chính quyền yêu cầu ngừng tập kết, vận chuyển kinh doanh cát.

img

Một trong ba bãi tập kết cát khổng lồ tại khu phố Vĩnh Phước. Ảnh: Ngọc Vũ

Thế nhưng, theo quan sát của PV Dân Việt và phản ánh của người dân thì 2 trong 3 bãi tập kết cát nói trên nằm sát mép sông Vĩnh Phước (phường Đông Lương, Tp. Đông Hà) vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ông Nguyễn Cường (66 tuổi, trú khu phố Vĩnh Phước) cho biết, nhà ông ở sát bên bãi cát tập kết cát, hàng ngày phải hứng chịu bụi bặm, tiếng ồn đinh tai nhức óc.

“Những hôm gió mạnh, bụi từ đống cát khổng lồ, cao cả chục mét bay phủ khắp xóm. Xe chở cát rơi vãi khiến những ngôi nhà sát mặt đường phải đóng cửa để tránh bụi" - ông Cường bức xúc.

Bà Bùi Thị Lý (trú khu phố Vĩnh Phước) tỏ ra lo lắng: Nếu có lũ lớn, những đống cát khổng lồ từ bãi tập kết cát sẽ bị cuốn trôi vào nhà dân.

img

Xe tải chở cát từ 1 trong 3 bãi tập kết cát ở phường Đông Lương. Ảnh: Ngọc Vũ 

Khoảng thời gian từ 18 giờ đến sáng ngày hôm sau, người dân sống gần bãi tập kết cát phải hứng chịu tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ máy móc hút, bơm cát tập kết vào bãi. Còn ban ngày, hàng chục xe ben, xe tải chở cát quá tải xuất phát từ bãi tập kết tỏa đi nhiều nơi.

Ông Trương Thế Cường (78 tuổi, khu phố Vĩnh Phước) cho biết, từ khi bãi tập kết cát hoạt động thì 3 ngôi mộ của làng bị ngập, chưa biết xử lý thế nào.

Trên sông Thạch Hãn và Vĩnh Phước đi qua địa phận huyện Triệu Phong và TP. Đông Hà nhiều năm nay xảy ra tình trạng sạt lở vô cùng nghiêm trọng, uy hiếp đời sống nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem