Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo

Thế Hiển Thứ năm, ngày 02/03/2023 17:44 PM (GMT+7)
Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo NTNN/Dân Việt, các thành viên CLB Tranh biện - Living Tribunal thuộc Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã trao số tiền gây quỹ từ việc bán hàng để tặng cây giống, trao sinh kế cho nông dân nghèo.
Bình luận 0

Góp sức ươm mầm cây xanh

Tháng 2/2023, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã trao tặng 2.666 cây giống mắc ca cho người dân thôn Xa Đán và Đông Khao (xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Tiếp nối thành công của chương trình trao tặng cây giống mắc ca cho nông dân nghèo Lạng Sơn, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục kêu gọi ủng hộ chương trình tặng cây giống, trao sinh kế cho người dân nghèo để giúp bà con xã Nậm Chạc (Bát Xát, Lào Cai) có cuộc sống ổn định hơn.

Ngay khi nhận được thông tin về hoạt động tặng cây giống, em Dư Ngọc Châu đại diện các thành viên thuộc CLB Tranh biện - Living Tribunal (Trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã trao tặng số tiền 4.000.000 đồng đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt với mong muốn mang đến người dân nghèo nguồn sinh kế đáng quý.

Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo - Ảnh 2.

Em Dư Ngọc Châu (thứ 2, từ phải qua) đại diện CLB ủng hộ chương trình tặng cây giống của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Thế Hiển

Số tiền trích ra từ quỹ là thành quả của quá trình các thành viên trong CLB tích cực tham gia công tác bán những gói bánh quy, những chai nước giải khát với cùng một mục tiêu có thể gây quỹ, để từ đó đóng góp cho các hoạt động nhân ái vì xã hội.

Để có được lợi nhuận từ quá trình gây quỹ đó, các em học sinh đã cùng nhau đồng lòng góp sức. Mỗi thành viên đảm đương một nhiệm vụ, người nướng bánh, người đóng gói, người giao hàng, các công đoạn được phối hợp ăn ý nhờ tinh thần chung tay giúp đỡ cộng đồng. Các em dù tuổi nhỏ nhưng đã cùng lan tỏa hành động nhân văn có ý nghĩa to lớn đến với xã hội.

Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo - Ảnh 3.

Nguồn quỹ được gây dựng từ hoạt động bán hàng của các thành viên CLB. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hoạt động của CLB, Châu bày tỏ: “Được góp sức để làm một việc có ý nghĩa cho xã hội là mong muốn của chúng em. Vì thế, trong quá trình hoạt động, dù có những vất vả nhưng các thành viên luôn tràn đầy nhiệt huyết và không thấy mệt mỏi”.

Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo - Ảnh 4.

Ngọc Châu chia sẻ về các hoạt động đầy ý nghĩa của CLB. Ảnh: Thế Hiển

Tuổi trẻ và nhiệt huyết

Nhớ lại khoảng thời gian các thành viên CLB cùng tham gia bán hàng, em Dư Ngọc Châu - Chủ nhiệm CLB kể: “Ngoài bán hàng trực tuyến trên kênh Facebook, chúng em còn tổ chức bán hàng trực tiếp tại phố đi bộ Hồ Gươm. Các thành viên đã bỏ cả bữa trưa để có thể bán được nhiều hàng nhất, mong muốn có thể bán hết được bánh và nước, gây được càng nhiều quỹ càng tốt”.

Thông qua hoạt động gây quỹ, các thành viên không chỉ lưu giữ được những kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện, mà còn lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người, góp phần vào việc trao sinh kế cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo - Ảnh 5.

Các thành viên trực tiếp bán các sản phẩm để cùng gây quỹ ủng hộ chương trình trao cây giống. Ảnh: NVCC

Với nhiệt huyết cháy bỏng, ngoài ủng hộ chương trình cây giống, các thành viên của CLB đã trích nguồn quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phổi Trung ương, cùng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Trong tương lai, dù là học sinh cuối cấp, các thành viên vẫn hy họng có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động gây quỹ để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Em Ngọc Châu chia sẻ: “Chúng em hy vọng món quà này có thể giúp cho người nông dân có thêm nhiều cây giống, tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình, để con em họ được đi học và phát triển kinh tế tốt hơn trong tương lai”.

Nhóm học sinh cấp 3 bán hàng gây quỹ ủng hộ cây giống cho nông dân nghèo - Ảnh 6.

Tinh thần nhân ái đã kết nối và tiếp thêm năng lượng cho các em học sinh hoàn thành chương trình của CLB. Ảnh: NVCC

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý bạn đọc trong chương trình tặng cây giống, trao sinh kế và mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự sẻ chia trong những chương trình tiếp theo.

MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cây giống


     


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem