Những bóng hồng gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang

Chủ nhật, ngày 12/12/2021 09:25 AM (GMT+7)
Nổi tiếng là người hào hoa và đào hoa, nhạc sĩ Phú Quang gắn bó với nhiều phụ nữ cả trong tình yêu và công việc. Mỗi người đi qua đều ít nhiều để lại dấu vết trong tác phẩm của ông.
Bình luận 0

Nổi tiếng là người hào hoa và đào hoa, nhạc sĩ Phú Quang gắn bó với nhiều phụ nữ cả trong tình yêu và công việc. Mỗi người đi qua đều ít nhiều để lại dấu vết trong tác phẩm của ông.

Về cuộc sống riêng, nhạc sĩ Phú Quang có ba người vợ, người đầu tiên là nghệ sĩ Kim Chung, người thứ hai là NSƯT Hồng Nhung và người cuối cùng là chị Trịnh Anh Thư, một cán bộ ngân hàng, người ngoại đạo duy nhất đối với nghệ thuật. Phú Quang có 3 con, con gái đầu lòng là nghệ sĩ piano Trinh Hương, đã kết hôn với nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. Con gái thứ của ông tên là Giáng Hương và con trai út Phú Vương.

Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang và vợ Trịnh Anh Thư

Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có lần kể với tôi: anh thích sự tình cảm có chút mềm yếu của Phú Quang. Khi ly hôn lần đầu tiên, Phú Quang đến nhà Nguyễn Trọng Tạo nằm vật ra và bảo: tôi mất cả rồi ông ạ!

Sau cú sốc đó, Phú Quang tái hôn, song cuộc sống tình cảm của ông chỉ ổn định khi gặp chị Anh Thư, người phụ nữ kém ông tròn 20 tuổi. Chị Thư là con gái của nhà văn Trịnh Đình Khôi – một người bạn của Phú Quang. Hai người không có con chung, song Phú Quang coi con riêng của vợ như con mình.

Chị Anh Thư nhận được nhiều sự cảm kích của nhạc sĩ. Ông đã sáng tác riêng một ca khúc để tặng vợ tên là: "Mùa thu giấu em" - Có phải em mùa thu lâu đến thế/ để cuối đường anh chợt nhận ra em...

Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 2.

Chị Anh Thư thay chồng nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái

Mặc dù được nhiều người yêu, ngưỡng mộ, Phú Quang vẫn khẳng định: “Đời sống của tôi nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà phê vì vị đắng của nó an ủi được lòng tôi. Để thấy hóa ra đời sống này đắng cay mới là chính"…

Trong âm nhạc, có nhiều nữ ca sĩ hát rất thành công nhạc Phú Quang như Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A và người cuối cùng là Minh Chuyên.

Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 3.

NS Phú Quang và ca sĩ Ngọc Anh

"Bống" Hồng Nhung thuộc thế hệ thứ hai hát thành công nhạc Phú Quang (sau ca sĩ Lệ Thu), cô cũng nhiều lần đảm nhận vị trí trung tâm trong những album của nhạc sĩ “Điều giản dị”. Về sau, Ngọc Anh 3A xuất hiện và được cho là ca sĩ ruột của Phú Quang, nhất là sau khi cô thể hiện thành công “Khúc mùa thu”, một số người đã đánh giá: Ngọc Anh sinh ra là để hát nhạc Phú Quang. Rất tiếc, mối duyên âm nhạc này không kéo dài sau khi nhạc sĩ Phú Quang tuyên bố ông không muốn mời Ngọc Anh hát show của mình nữa vì cô đòi cát xê quá cao so với mặt bằng chung.

Minh Chuyên xuất hiện sau Ngọc Anh và nhận được nhiều sự ưu ái của Phú Quang. Ông tự mình giới thiệu cô trên sân khấu, dành cho cô nhiều lời ca ngợi có cánh, thậm chí ông khẳng định: “thích Minh Chuyên hơn, đánh giá cao hơn Ngọc Anh”.

Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 4.

Minh Chuyên hát nhạc Phú Quang

Những năm cuối đời, trong các show âm nhạc của Phú Quang người ta thường thấy sự xuất hiện của NSND Lê Khanh trong vai trò người dẫn chuyện.

Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 5.

NS Phú Quang và NSND Lê Khanh

Nghệ sĩ Lê Khanh cho biết, mối duyên của chị và nhạc sĩ Phú Quang đến vào khoảng năm 1990, khi chị và nhạc sĩ cùng tham gia bộ phim "Có một tình yêu như thế". Trong phim này, NSND Lê Khanh đóng vai nữ chính, còn nhạc sĩ Phú Quang đảm trách phần âm nhạc. Lê Khanh nói rằng, thời điểm đó chị đã ấn tượng với Phú Quang bởi “anh là nhạc sĩ hiếm hoi đến tận hiện trường điện ảnh để trải nghiệm đời sống nhân vật, nhấn nhá để làm nhạc”.

Bài hát “Điều giản dị” rất nổi tiếng của Phú Quang sau này chính là ca khúc nhạc phim. Ông cho biết cảm hứng để viết ca khúc này là bởi xúc động trước vai diễn của Lê Khanh. Từ đó, giữa NSND Lê Khanh và nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn giữ được một tình bạn đẹp....

Hạ Đan (tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem