Những ngày không quên tập 37: Thư kể chuyện kết hôn trước 30, lo cho Dương xoăn sẽ "ế"

Đinh Đang Thứ năm, ngày 28/05/2020 08:13 AM (GMT+7)
Bên cạnh đó, Uyên sau khi lên thành phố đã ở tại nhà ông Sơn. Tại đây, Uyên đã gặp gỡ Dũng. Biết được Uyên làm giáo viên, Thư đã giới thiệu, 2 người cháu của Dũng đang cần cô giáo dạy gia sư.
Bình luận 0

Trong tập 36 bộ phim “Những ngày không quên”, gia đình của Khoa và Uyên đã quyết định hoãn đám cưới. Bố mẹ của Khoa và Uyên đã đưa số tiền chuẩn bị làm đám cưới để cặp đôi này trang trải cuộc sống trên thành phố và lo cho công việc.

Trước đó, Khoa bày tỏ với bố mẹ: “Con sẽ lên tìm việc, ổn định chỗ ăn chỗ ở rồi sẽ tính đến chuyện đưa Uyên lên cùng”Về vấn đề này, ông Bá dù lo lắng nhưng vẫn khuyên 2 vợ chồng tương lai rằng, lên TP là việc lớn, cần phải cân nhắc kỹ càng. Còn về phía gia đình nhà Khoa, mẹ của Khoa không đồng ý với việc con trên lên TP.

Những ngày không quên tập 37: Kết hôn trước 30, lo cho Dương xoăn

Tập 37 bộ phim "Những ngày không quên", Thư trêu Dương về chuyện đang ế chồng. Thư nói: Dương xoăn, Chính phủ khuyến cáo phải lấy chồng trước 30 tuổi, sau 30 tuổi mà chưa gì sẽ bị liệt vào danh sách ế. Mày xem có mối nào ngon ngon triển luôn đi, mà cảm giác ế quá thì để chị gọi thằng Bảo về”.

Những ngày không quên tập 37: Thư kể chuyện kết hôn trước 30, lo cho Dương xoăn sẽ "ế" - Ảnh 2.

Dương Xoăn bối rối trong "Những ngày không quên" tập 37.

Uyên sau khi lên thành phố đã ở tại nhà ông Sơn. Tại đây, Uyên đã gặp gỡ Dũng. Biết được Uyên làm giáo viên, Thư đã giới thiệu 2 người cháu của Dũng đang cần cô giáo dạy gia sư.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem