Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt

Yến Linh Chủ nhật, ngày 22/01/2023 06:30 AM (GMT+7)
Diva Mỹ Linh, ca sĩ Uyên Linh, Lê Cát Trọng Lý... là những gương mặt nổi bật sinh năm Mèo của làng nhạc Việt.
Bình luận 0

Diva Mỹ Linh (sinh năm 1975)

Ca sĩ Đỗ Mỹ Linh sinh tháng 8/1975, năm Ất Mão tại Hà Nội. Chị là một trong những nghệ sĩ V-pop bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại, cũng như được giới truyền thông công nhận là một trong bộ tứ diva của làng nhạc Việt.

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 1.

Diva Mỹ Linh. (Ảnh: FBNV)

Năm 1991, Mỹ Linh được biết tới lần đầu tiên dự thi "Giọng hát hay PTTH" toàn quốc lần thứ 2 và giành huy chương vàng cùng với giải dành cho người hát về thầy cô và mái trường hay nhất. Năm 1993, chị thi đỗ thủ khoa thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội. Tháng 10/1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và đoạt giải Nhì cùng giải "Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan" với bài "Thì thầm mùa xuân" (nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác). Sau cuộc thi đó, chị bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và thành công với hàng loạt nhạc phẩm: "Chị tôi" (Nhạc: Trọng Đài, thơ: Đoàn Thị Tảo), "Trên đỉnh Phù Vân" (Phó Đức Phương); "Hà Nội đêm trở gió" (Trọng Đài); "Tóc ngắn" (nhạc sĩ Anh Quân); "Một mình" (nhạc sĩ Thanh Tùng)...

Không chỉ là người đi tiên phong với dòng nhạc R&B, Mỹ Linh còn mở đường trong việc xây dựng một phong cách làm việc chuyên nghiệp ở Việt Nam khi có riêng một ê-kíp âm nhạc, mỗi album đều được thực hiện thống nhất từ ý tưởng đến hòa âm, phối khí và hình ảnh.

Về đời sống riêng, diva Mỹ Linh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhạc sĩ Trương Anh Quân. Cặp đôi có 3 người con, trong đó cô con gái út Mỹ Anh đang theo nghiệp mẹ và đã có những thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhạc sĩ Giáng Son (sinh năm 1975)

Nhạc sỹ Giáng Son sinh tháng 2/1975, là con gái út của nhà giáo nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều và nghệ sĩ chèo Bích NgọcChị tốt nghiệp hệ trung cấp khoa sáng tác tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1994, bậc đại học chuyên ngành sáng tác khoa lý luận – sáng tác – chỉ huy năm 1999 và tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2009.

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Giáng Son. (Ảnh: FBNV)

Năm 1998, Giáng Son cùng ca sĩ Lan Hương đã thành lập ban nhạc Exotica. Họ bước đầu đạt thành công khi trình diễn 4 ca khúc của Giáng Son và giành giải "Đĩa nhạc xanh", riêng cá nhân chị giành giải "Tác giả trẻ xuất sắc nhất" tại Liên hoan Ban nhạc sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 1999. Tuy nhiên, Giáng Son và Lan Hương đã rời nhóm do mâu thuẫn. 

Tháng 11/1999, cả hai thành lập nhóm nhạc Du Ca, bao gồm 5 thành viên và sau đó được đổi tên thành 5 Dòng Kẻ. Những năm sau đó, 5 Dòng Kẻ giành được một loạt thành công, trở thành một trong những ban nhạc nữ hàng đầu làng nhạc Việt. Tháng 9/2003, Giáng Son chính thức rời 5 Dòng Kẻ để tiếp tục công việc sáng tác, giảng dạy và sự nghiệp riêng. Chị đặc biệt thành công với ca khúc "Giấc mơ trưa" khi ca khúc được giới  thiệu tại Bài hát Việt 2005 và được đông đảo công chúng yêu thích. 

Ca sĩ Minh Hằng (sinh năm 1987)

Ca sĩ Minh Hằng sinh tháng 6/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô hoạt động tích cực trong cả lĩnh vực ca hát và điện ảnh. 

Trong lĩnh vực ca hát, Minh Hằng đã có nhiều bản "hit" được khán giả yêu thích như: "Một vòng trái đất", "Người vô hình", "Cơn mưa nhỏ", "Đến giờ phút này", "Sắc Môi Em Hồng", "Vui hay buồn"… Trong diễn xuất, Minh Hằng cũng có nhiều vai diễn được yêu thích như vai Minh Minh trong bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc", An trong "Những nụ hôn rực rỡ", Võ Tất Thắng trong "Mẹ ác ma, cha thiên sứ"...

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 3.

Ca sĩ Minh Hằng. (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng bắt đầu từ lớp nhạc "Ước mơ trong tầm tay" của Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, đào tạo ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo và các bước đi căn bản để lập nhóm nhạc hay ca sĩ solo... do các nhạc sĩ có tên tuổi giảng dạy. 

Năm 2003, Minh Hằng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật khi cùng cô cùng 3 cô gái khác lập một ban nhạc lấy tên là Pha Lê. Tuy nhiên, nhóm nhạc không gặt hái nhiều thành công và cô rời nhóm nhạc này không lâu sau đó. Bước ngoặt của Minh Hằng đến vào năm 2008 khi album đầu tay "Một vòng trái đất" ra đời, được giới trẻ đón nhận và đạt danh số ở mức kỷ lục. Thành công này mở ra hàng loạt cơ hội cho cô trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh. Người đẹp cũng liên tục sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Đám cưới của Minh Hằng với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo vào ngày 18/6/2022 sau nhiều thăng trầm trong tình cảm.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý (sinh năm 1987)

Lê Cát Trọng Lý sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, trong một gia đình có bố là ca sĩ Lê Băng Thanh, mẹ là giáo viên dạy văn. Năm 2005, cô tốt nghiệp THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng và thi đậu vào khoa tiếng Nga trường Đại học Đà Nẵng. Năm 2006, khi đang là sinh viên, Lê Cát Trọng Lý quyết định bỏ học, thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô học viola ở khoa dây và bắt đầu sáng tác ca khúc.

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 4.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. (Ảnh: FBNV)

Trong lần đầu tiên thử gửi một ca khúc tới Bài hát Việt 2008, Lê Cát Trọng Lý đã gặt hái được thành công lớn với ca khúc "Chênh vênh". Cô giành Giải nhất Bài hát của năm và Tác giả trẻ triển vọng, được sự đón nhận của đông đảo công chúng.

Sau "Chênh vênh", Lê Cát Trọng Lý còn cho ra đời hàng loạt ca khúc ấn tượng: "Cơn bão nghiêng đêm"; "Nghe tôi kể này"; "Nhiều người ôm giấc mơ"...  Cô là nữ nhạc sĩ đầu tiên giành được giải "Nhạc sĩ của năm" cùng 7 đề cử khác tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Những năm gần đây, Lê Cát Trọng Lý sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Cô rong ruổi với những dự án dành cho công chúng riêng, với thông điệp "tìm tới lối sống tự nhiên hơn".

Ca sĩ Uyên Linh (sinh năm 1987)

Uyên Linh (sinh năm 1987) từng là nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM và là sinh viên Học viện Ngoại giao. Trước khi thành công không ngờ tại Vietnam Idol 2010, Uyên Linh từng đại diện Học viện Quan hệ Quốc tế dự thi chương trình "Giọng hát vàng - Soul of Melody 2008" và giành giải đặc biệt.

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 5.

Ca sĩ Uyên Linh. (Ảnh: FBNV)

Giọng hát cá tính, giàu cảm xúc của Uyên Linh nhanh chóng khiến cô trở thành hiện tượng tại Vietnam Idol. Sau cuộc thi, cô chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và có các bản "hit" đình đám: Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy… Những album của Uyên Linh cũng được đánh giá cao về nghệ thuật, có thể kể đến Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2018)

Sau nhiều năm đi hát, Uyên Linh có cho mình lượng khán giả trung thành và chỗ đứng khá vững chắc trong làng nhạc. Ở tuổi 36, Uyên Linh vẫn chưa lập gia đình và từng khẳng định: "Tôi muốn mãi mãi độc thân".

Nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt (sinh năm 1987)

Khắc Việt sinh ra và lớn lên ở Yên Bái trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Sau khi học xong phổ thông trung học, Khắc Việt cùng em ruột của mình là Khắc Hưng thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia hiện tại). Vì gia đình không dư dả về kinh tế, để trang trải cuộc sống, Khắc Việt từng phải đi bán xăng và hát lót suốt 3 năm trời.

Những nghệ sĩ tuổi Mèo thành công bậc nhất làng nhạc Việt (bài Tết 1) - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Khắc Việt. (Ảnh: FBNV)

Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc nhưng Khắc Việt chọn đi theo con đường sáng tác âm nhạc ngay từ khi mới bắt đầu đặt chân trên con đường nghệ thuật khi cho ra mắt ca khúc đầu tay với tựa đề "Quên" vào năm 2009. Ca khúc tạo thành "cơn sốt" trên mạng, đưa tên tuổi của Khắc Việt đến gần hơn với công chúng. 

Năm 2010, album "Yêu lại từ đầu" với 4 bài hát: "Yêu lại từ đầu", "Như vậy nhé", "Em thế nào" và "Quên" một lần nữa tạo vị thế cho nhạc sĩ sinh năm 1987 trong V-pop. Anh có những khán giả của riêng mình với các ca khúc trữ tình, đậm chất pop-ballad nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

Hiện tại, Khắc Việt có cuộc hôn nhân hạnh phúc với DJ Thảo Bebe. Cả hai có một cặp sinh đôi xinh xắn, kháu khỉnh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem