Những tập tục làm đẹp khiến ai nấy hãi hùng

Chung Đoàn Thứ năm, ngày 03/03/2016 18:00 PM (GMT+7)
Đeo vòng để cổ thon dài, căng môi đeo đĩa, mài răng nhọn hoắt... là những tập tục làm đẹp kinh dị.
Bình luận 0

1. Kéo to cánh mũi để đeo nút

img
Phụ nữ Apatani đeo nút ở mũi và săm mặt cho xấu để không bị bắt cóc

Tập tục đeo nút mũi của phụ nữ bộ tộc Apatani có truyền thống từ lâu đời. Theo đó, phụ nữ sẽ đục hai lỗ ở cánh mũi rồi nhét đồng xu để đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời giúp họ trở nên "xấu xí" để không bị bắt cóc.

Bộ tộc Apatani còn được gọi là Tani sống trong một ngôi làng nhỏ trong thung lũng Ziro, bang Arunachal Pradesh. Cùng với tập tục đeo nút mũi, phụ nữ bộ tộc Apatani còn xăm lên mặt một đường ngang từ trán đến chóp mũi và 5 đường trên cằm.

Phụ nữ Apatani thực hiện tập tục kỳ lạ này bởi mỗi khi bị bộ tộc khác cướp bóc, nữ giới bộ tộc này thường xuyên bị bắt cóc. Do đó, phụ nữ Apatani xăm lên mặt để nam giới bộ tộc khác không còn hứng thú với họ, từ đó họ được bình yên.

2. Điêu khắc trên cơ thể

Để đánh dấu sự trưởng thành, các bộ tộc sống dọc sông Sepik ở Papua New Guinea tham gia một nghi lễ truyền thống - rạch cơ thể. Theo đó, các chàng trai sẽ lần lượt được trưởng tộc trong làng dùng dụng cụ được vót nhọn, rạch dọc sống lưng, ngực, mông để có làn da thô ráp giống những con cá sấu.

Những người bản địa cho rằng, "họa tiết" lồi lõm này gần giống với lớp da cá sấu sẽ hút hết tính trẻ con của các cậu bé, giúp họ đàn ông hơn.

img

Họa tiết được điêu khác trên người bằng một cái que nhọn

Không chỉ vậy, trước khi được coi là một người đàn ông, các cậu bé còn phải chịu sự sỉ nhục, miệt thị của nhiều người cùng bộ tộc trong vài tuần. Người dân nơi đây tin rằng, điều này sẽ giúp tăng sức chịu đựng của những chàng trai, nếu không họ sẽ trở nên yếu đuối như phụ nữ.

Sau khi nghi lễ kết thúc, vết thương được các bậc tiền bối lau sạch máu và để lành tự nhiên. Những cơn đau kéo dài trong nhiều ngày khiến các chàng trai khó có thể sinh hoạt như bình thường.  

3. Mài răng nhọn hoắt để quyến rũ hơn

Mentawai là một trong số ít bộ lạc thiểu số ở Indonesia còn giữ phong tục truyền thống kỳ quái. Họ có ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng và sống như người tiền sử. Người Mentawai để tóc dài, chỉ mặc khố và cài hoa trên đầu.

Người Mentawai có những quan niệm hết sức khó hiểu, như việc quan hệ vợ chồng phải diễn ra trong rừng, không được phép làm "chuyện ấy" trong nhà.

Đặc biệt, các thiếu nữ Mentawai tin rằng việc mài răng nhọn hoắt như quỷ sẽ khiến họ quyến rũ hơn, đồng thời giúp chồng của họ nâng cao vị thế trong làng. Vì niềm tin này, các cô gái chấp nhận chịu đựng mọi đau đớn để có hàm răng đúng chuẩn mực. 

img

Thiếu nữ Mentawai tin rằng việc mài răng nhọn hoắt như quỷ sẽ khiến họ quyến rũ hơn 

Để tiến hành mài răng, người thợ dùng 1 thanh gỗ làm điểm tựa, sau đó trực tiếp mài răng bằng dao hoặc đục. Với kỹ thuật thô sơ này, chỉ cần hơi sơ sảy, các cô gái cũng dễ dàng bị thương.

Hàm răng sau khi mài sẽ gần giống như hàm cá mập với những chiếc răng nhọn hoắt. Thứ thuốc giảm đau duy nhất họ sử dụng là miếng chuối xanh.

Bên cạnh việc mài răng, cư dân Mentawai còn làm đẹp bằng cách xăm mình. Với họ, việc xăm mình đánh dấu những bước chuyển biến quan trọng.

4. Đeo vòng để cổ thon dài

Bộ tộc Kayan thuộc dân tộc Kareni có nguồn gốc cổ xưa tại đất nước Myanmar. Họ quan niệm đeo thật nhiều vòng đồng lên cổ và tay chân là cách thể hiện sự cao quý và giàu có của gia đình.

Với những chiếc cổ dài ngất ngưởng, phụ nữ bộ tộc Kayan được gọi là những “người phụ nữ hươu cao cổ”.

img

Phụ nữ  Kayan đe rất nhiều vòng ở cổ và chân tay

Những chiếc vòng cổ được làm bằng đồng có thể nặng tới 10kg, lần lượt được đeo lên cổ gái ở tộc người Kayan từ khi họ còn bé đến lúc trưởng thành.

Các bé gái từ 2 đến 5 tuổi được đeo chiếc vòng cổ đầu tiên. Mỗi năm trôi qua, số lượng vòng cổ cũng tăng dần. Như vậy đến tuổi 20, ít nhất sẽ có khoảng 23 chiếc vòng đồng xếp dày đặc trên cổ các cô gái.

Kỷ lục của phụ nữ Kayan là đeo được 37 chiếc vòng trên cổ.

5. Căng môi để đeo đĩa

Thế giới có vô vàn những phong tục kỳ quái, những hình thức làm đẹp kinh dị. Thế nhưng, tục căng môi bằng những chiếc đĩa để trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông của bộ tộc Surma ở Ethiopia có lẽ đứng số 1 về độ độc đáo và quái dị.

Bộ tộc Surma có chừng 30 nghìn người. Họ sống ở phía Tây Nam Ethiopia, giáp Sudan và Somali, trên những ngọn núi cao và khô cằn.

img

Những chiếc đĩa khổng lồ trên môi phụ nữ Surma

Không rõ phong tục căng môi có từ khi nào, nhưng tổ tiên của họ đã làm vậy. Cứ đến tuổi dậy thì, các thiếu nữ sẽ phải trải qua cuộc hành xác đau đớn vì cái đẹp, khi bị “bác sĩ” dùng dao rạch môi dưới thành một cái lỗ.

Trước đây, đĩa căng môi được làm bằng gỗ, ngà voi, xương thú…. Giờ đây, đất nung lại được ưa chuộng hơn. Người ta nặn một cái đĩa bằng đất sét rồi đem nung lên, sau đó vẽ màu lòe loẹt.

Ban đầu, các cô gái được căng môi bằng một chiếc đĩa nhỏ xíu. Độ lớn của đĩa cũng tăng dần theo độ giãn của môi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem