Những “trái tim vàng” mang Trung thu về với học sinh vùng cao và bệnh nhi nghèo

Dân Việt Thứ ba, ngày 26/09/2023 13:49 PM (GMT+7)
Để mang đến những bữa tiệc Trung thu sớm về với học sinh vùng cao Lào Cai và bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã nhận được nhiều sự đồng hành, tài trợ của các cá nhân, đơn vị hảo tâm.
Bình luận 0

Trung thu của lòng nhân ái

Trong 4 ngày từ  20-23/9/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình  “Trăng Đại Ngàn 2023” dành tặng học sinh tại xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Viện huyết học và Truyền máu Trung ương.  Tổng giá trị chương trình “Trăng Đại Ngàn 2023” lên tới gần 1 tỷ đồng. Riêng Chương trình tại Lào Cai gần 700 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng hàng nghìn suất ăn miễn phí cho học sinh 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 

Những “trái tim vàng” mang Trung thu về với học sinh vùng cao và bệnh nhi nghèo - Ảnh 1.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí được dành tặng cho những học sinh vùng cao Sàng Ma Sáo.

Bên cạnh đó, tại Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo, đoàn thiện nguyện đã trao tặng đệm, ga, chăn màn và các phần quà cho thầy trò nhà trường.

Những “trái tim vàng” mang Trung thu về với học sinh vùng cao và bệnh nhi nghèo - Ảnh 2.

Rất nhiều quà tặng về với Trường THCS Sàng Ma Sáo.

Hội chính của Chương trình “Trăng Đại Ngàn 2023” được tổ chức tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo. Tại đây, đoàn thiện nguyện đã trao tặng rất nhiều món quà đến thầy trò nhà trường, bao gồm: 5 chiếc ti vi, 2 máy lọc nước, hơn 2.000 chiếc bánh trung thu, bánh kẹo, gấu bông, quần áo, mũ dép, cặp, kệ sách, bàn ghế, sách.

Những “trái tim vàng” mang Trung thu về với học sinh vùng cao và bệnh nhi nghèo - Ảnh 3.

Lần đầu tiên các em nhỏ tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo được đón nhận một mùa Trung thu đủ đầy như thế.

Nhân dịp này, đoàn đã bàn giao công trình sửa chữa và làm mới sân chơi, điểm trường, quạt điện, bóng sưởi, hệ thống điện tại điểm trường Khu Chu Phìn thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo.

Đặc biệt, tại thôn Khu Chu Phìn đoàn thiện nguyện đã trao tặng một máy tuốt lúa và tổ chức phiên chợ 0 đồng cho người dân nơi đây.

Tham dự và chia sẻ niềm vui đón Trung thu 2023 với các em học sinh tại xã Sàng Ma Sáo, ông Ngô Văn Lạng – Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bát Xát (Lào Cai) không giấu nổi sự xúc động trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm dành tặng cho thầy trò nơi đây. Ông Ngô Văn Lạng bày tỏ: “Khi chứng kiến Báo cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Trung thu cho các em học sinh tôi cảm thấy rất vui và xúc động".

img
img

Tặng sân chơi và tổ chức Phiên chợ 0 đồng tại điểm trường Khu Chu Phìn (xã Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai)

Với thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, sự chia sẻ của các nhà hảo tâm đối với học sinh nhà trường  đã giúp các em có được một trải nghiệm đáng nhớ. Thầy Khoa chia sẻ: “Hiện nay nhà trường có 606 em học sinh, trong đó có 337 em học bán trú. Các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo chiếm 51,4 %. Các em hầu như chưa từng được trải nghiệm một ngày lễ trung thu trọn vẹn  mà chỉ được nghe qua lời kể của thầy cô. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của quý Báo và các nhà hảo tâm, năm nay các em đã được đón một lễ Trung thu đủ đầy, ý nghĩa”.

Ngay khi Chương trình “Trăng Đại Ngàn 2023” kết thúc, ngày 23/9, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm tiếp tục tổ chức Trung thu dành tặng cho những bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.Theo đó, giá trị về tiền mặt lên đến 22.000.000 đồng và bánh kẹo, hũ yến chưng, bánh trung thu, sữa,...

img
img
img
img
img
img
img

Đại diện cho các em đang điều trị tại Viện Huyết học đón nhận tình cảm và các phần quà đến từ nhà hảo tâm.

Tri ân những “trái tim vàng”

Phát biểu tại ngày hội chính “Trăng Đại Ngàn 2023” bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: “Chúng tôi trở lại với xã Sàng Ma Sáo trong những ngày mùa Thu đẹp nhất – mùa của sự hân hoan ngày tựu trường, mùa của lễ hội Trung thu rộn ràng trong tiếng cười và ánh mắt của các em học sinh và thầy cô giáo. Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm vui mừng đóng góp một phần công sức bé nhỏ trao tặng những món quà giản dị bằng tất cả tấm lòng và sự chân thành. Chúng tôi hi vọng mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui, đem lại cho nhà trường và các thầy cô giáo một năm học thành công, thuận lợi”.

Để mang đến một mùa Trung thu ấm áp nghĩa tình và thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ cùng bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 Nha Khoa Sài Gòn H.N

Công ty TNHH Tiger wood và bạn bè (Bình Dương)

Cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa (Hà Nội)

CLB Hát Rong Thiện Nguyện (Hà Nội)

Nhà hàng Bún Chả Hà Thành (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Công ty CP Dược phẩm BR Việt Nam

Công ty TNHH DVTM vận tải và xây dựng Minh Phương

Hội tích thiện Liên phường Hà Nội

Đại học Ngoại Thương

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Nhóm Từ thiện Tỏa Sáng (Hà Nội)

Thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội)

Thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Trương Công Giai (Hà Nội)

Anh Hiếu chủ Showroom HNQ (30 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Anh Nguyễn Việt Cường – chủ nhà hàng Bún chả Hà Thành

Chị Tô Ly (đền Ngọc Sơn)

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể CTV

Công ty Yến Sào Song Kim

Chi bộ Phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi, tổ 38 tòa nhà Green Park (Cầu Giấy, Hà Nội)

Tập thể lớp 8T2 trường THCS Đoàn Thị Điểm

Bà Nguyễn Thị Luận (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Chị Đỗ Thị Thanh Xuân (Mễ Trì, HN)

Bà Xà Thụy Hà Vy (Bình Dương)

Bà Nguyễn Hoàng Vân (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh (Cầu Giấy)

Chị Nguyễn Thị Hoa (Hồng Hà, Đan Phượng,Hà Nội)

Mong rằng, trên chặng đường thiện nguyện tiếp theo, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý đơn vị và nhà hảo tâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem