Những trùm đường dây ma túy khủng "núp bóng" doanh nhân, giám đốc

Phương Thảo Thứ năm, ngày 13/06/2019 13:40 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Công an TP.HCM, các đối tượng trùm đường dây ma túy khủng bị triệt phá tại TP trong thời gian gần đây đã hoạt động bằng cách dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Ngày 13/6, Công an TP.HCM thông tin về phương thức, cũng như những thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng trùm đường dây ma túy bị bắt trong thời gian vừa qua khai nhận.

Thành lập các công ty vỏ bọc

Theo đó, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, kẻ cầm đầu các đường dây ma túy khủng đã có nhiều chiêu trò tinh vi. Trước tiên, chúng phải tạo một địa điểm cất giấu, tàng trữ và sản xuất ma túy cực kỳ an toàn.

Chúng mua hoặc thuê nhiều căn hộ chung cư, biệt thự, có người canh gác, được trang bị hệ thống camera và chỉ nhận dạng dấu tay mới mở được cửa. Đặc biệt, chủ nhân những căn hộ, biệt thự này được người dân xung quanh cho rằng có hành tung bí ẩn, sống khép kín và không giao tiếp với người lạ.

img

Đường dây ma túy khủng do người Trung Quốc cầm đầu núp bóng công ty may mặc. Ảnh: CACC

Một “vỏ bọc” hoàn hảo cho các trùm ma túy là “núp bóng” những doanh nhân, giám đốc các công ty kinh doanh. Những đường dây này thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, có đăng ký ngành nghề nhưng hoạt động buôn bán, sản xuất ma túy. Để phát hiện, đấu tranh và triệt phá được những đường dây này lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, gần đây có các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc, lợi dụng chính sách thông thoáng của Việt Nam cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đã thông qua các công ty trá hình để vận chuyển, trung chuyển ma túy bằng đường hàng không, đường biển vào Việt Nam và đi đến các nước thứ ba.

Điển hình là chuyên án tháng 3/2019, Công an TP.HCM  bắt quả tang Lý A Vừ, Hạng A Chinh, Sùng A Páo (dân tộc Mông, ngụ Đắk Nông), thu giữ lượng ma túy lên tới 300kg tại cửa kho của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo tài liệu điều tra, công ty Hasan do Phan Thị Mỹ N (SN 1979) làm giám đốc. N chính là người yêu của Wu HeShan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc). Đây là kẻ điều hành công ty Hasan, cũng là gã trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

img

Số ma túy khủng được ngụy trang bên ngoài bằng hàng trăm chiếc loa thùng để qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Để hoạt động, gã trùm người Trung Quốc Wu HeShan lập một công ty đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu và giao cho Mỹ N (40 tuổi) làm giám đốc.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm người Trung Quốc nhập hàng may mặc vào công ty Hasan. Nhưng qua kiểm tra tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, Công ty Hasan chỉ mới có 40 tờ khai.

Kho hàng của công ty Hasan chỉ là một dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn khá sơ sài nhưng kín mít như lô cốt, trong kho và xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc. Nhóm này thường xuyên liên lạc với nhau bằng tín hiệu trong quá trình giao và nhận hàng.

Để thuận lợi cho việc giao dịch, nhóm này đã lợi dụng quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại để tuồn hàng vào Việt Nam.

Ngụy trang dưới mọi hình thức

Cũng theo Công an TP.HCM, để che giấu hàng trăm, thậm chí hàng tấn ma túy, các trùm đường dây ma túy khủng tìm mọi cách để ngụy trang. Chúng thường đóng ma túy trong các gói bao bì trà, cà phê, hạt dưa, trong thùng trái cây, hộp thực phẩm, mỹ phẩm, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng... Các đối tượng mướn nhà xưởng ngắn hạn từ 1-3 tháng và chọn nơi kín đáo để thuê cất giấu như các kho bãi, nhà xưởng, căn hộ, biệt thự biệt lập.

img

Lượng ma túy bị bắt giữ trong 1 chuyên án với hơn 1,1 tấn ma túy. Ảnh: CACC

Điển hình vụ bắt giữ hơn 1,1 tấn ma túy vào ngày 12/4. Trưa cùng ngày, đội CSGT Công an quận 5 đang tuần tra thì phát hiện 3 ôtô đậu ở lề đường, trong đó có 2 xe tải đang được một số người bốc xếp hàng hóa chuyển từ xe này sang xe khác. Khi lực lượng CSGT đến kiểm tra thì 2 người đàn ông lái ôtô 4 chỗ bỏ chạy.

CSGT phối hợp trinh sát truy đuổi chặn được ôtô, khống chế 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ba ôtô được kiểm tra có nhiều thùng giấy, bên trong có loa di động chứa đầy ma túy. Hai đối tượng Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih cùng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt giữ.

Công an xác định nguồn gốc lô ma túy trên do Công ty Vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan về TP.HCM giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ (ngụ quận Phú Nhuận). Khám xét nơi ở của các đối tượng và nhà kho của công ty này, công an thu giữ số lượng lớn ma túy, súng ngắn... Tổng cộng, công an thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy đá riêng chuyên án này.

Từ những thủ đoạn tinh vi của các đường dây ma túy, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, nhất là những chủ kho bãi, nhà xưởng, chủ các căn hộ cho thuê, các công ty, dịch vụ vận tải… nêu cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm nguy hiểm này. Nếu thấy các đối tượng có những biểu hiện đáng ngờ, hành tung bí ẩn… cần quan sát và kịp thời báo cho lực lượng chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem