Ninh Bình: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã và 2 cán bộ

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 14/02/2023 22:52 PM (GMT+7)
Nguyên chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) và 2 cán bộ vừa bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), và 2 cán bộ ở tỉnh này.

Khởi tố nguyên Chủ tịch xã và 2 cán bộ ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TN

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1964, nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), bà Bùi Thị Thanh Hương (sinh năm 1988, công chức tài chính xã) và ông Mai Anh Tuyên (sinh năm 1985, công chức Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Mô, tinh Ninh Bình), về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2015-2016, khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Hoạt với vai trò là Chủ tịch UBND xã đã câu kết với bà Hương, ông Tuyên lập khống 3 hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án trái quy định pháp luật.

Đối với hành vi của 3 đối tượng trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 297 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem