Ninh Thuận: Giảng dạy cho học sinh nghề làm nước mắm

Bùi Phụ - Quang Như Thứ ba, ngày 28/12/2021 12:29 PM (GMT+7)
Sáng 28/12, trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận (Sở GDĐT) cho biết, Bộ trưởng Bộ GDĐT có quyết định phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 của tỉnh Ninh Thuận. Trong tài liệu này có chương trình đưa nghề làm nước mắm, làm muối vào giảng dạy cho học sinh...
Bình luận 0

Giảng dạy cho học sinh nghề làm nước mắm

Theo ông Nguyễn Anh Linh - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận, bộ tài liệu giáo dục lớp 2 này gồm 6 chủ đề: Ninh Thuận - Những nét đặc sắc; Sản vật cây trái tỉnh Ninh Thuận; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Pinăng Tắc; Tháp Pô Klông Ga-rai; Nghề làm nước mắm và làm muối cùng một số lễ hội tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Đưa nghề làm nước mắm, làm muối vào dạy cho học sinh - Ảnh 1.

Diêm dân Nguyễn Hẹn lao động cực nhọc giữa nắng trưa trên cánh đồng muối Khánh Nhơn huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Linh, mục đích là giới thiệu về truyền thống, địa lý, cảnh quan, môi trường thiên nhiên và các làng nghề truyền thống, lễ hội ở các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận. 

Việc đưa các nghề truyền thống, trong đó có nghề làm muối và nước mắm nhằm giới thiệu cho các em một số hiểu biết ban đầu về các làng nghề. Từ đó, các em biết yêu quý quê hương, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. 

Các làng nghề này sẽ tiếp tục đưa vào các tài liệu sau với yêu cầu, quy mô cao hơn. Tài liệu này sẽ được triển khai ở học kỳ 2 năm học này. Được biết, Ninh Thuận là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 2...

Sách giáo khoa tiếng Raglai 

Trước đó, ngày 13/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn chỉ đạo Sở GDĐT tổ chức dạy thực nghiệm tiếng Raglai 1 trong tất cả các trường tiểu học vùng đồng bào Raglai...

Bộ sách giáo khoa tiếng Raglai 1 (SANAUT RADLAI 1) dành cho học sinh và sách hướng dẫn dạy tiếng  để triển khai dạy thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của nhóm tác giả Nguyễn Huệ Khải - Giám đốc Sở GDĐT (chủ biên), Nguyễn Thế Quang và nhóm giáo viên chuyển ngữ (biên soạn).

Bộ sách được biên soạn theo 6 chủ điểm: Trường em; Mỗi ngày của em; Gia đình em; Em tham gia giao thông; Người bản làng em và Thế giới xung quanh em. Tương ứng với 6 chủ điểm gồm có 70 bài học được cấu trúc theo từng chủ điểm, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng dân tộc thiểu số...

Ninh Thuận: Đưa nghề làm nước mắm, làm muối vào dạy cho học sinh - Ảnh 3.

Các bạn trẻ thăm bẫy đá của Anh hùng Pinăng Tắc người dân tộc Raglai ở huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thái Sơn Ngọc

Bộ sách mới gồm 26 chữ cái, có 20 phụ âm, 6 nguyên âm, có 20 chữ cái đọc như tiếng Việt, 6 chữ cái gồm C, D, J, W, Y, Z có quy ước đọc khác với tiếng Việt để phù hợp với âm vị học trong tiếng nói của người Raglai.

Ngoài ra, bộ chữ cũng quy định các chữ cái và dấu thanh không sử dụng trong tiếng Raglai để tiện phân biệt âm điệu giọng đọc lên, xuống trong tiếng Raglai, tạo thuận lợi cho người học.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận, do tình hình dịch Covid -19, nên bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2021-2022, cùng với học tiếng Việt, học sinh đầu cấp (lớp 1) ở những vùng có người dân tộc Raglai sinh sống sẽ học bộ sách giáo khoa tiếng Raglai 1.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai các cán bộ, viên chức ...

Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai khóa V - năm 2021 cho 23 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Thời gian khóa học kéo dài 6 tháng, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Raglai và thực hành giao tiếp tại địa phương có người dân tộc Raglai sinh sống. Thông qua lớp học, giúp các học viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Raglai để giao tiếp và trong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem