Nội trú
-
Năm học 2013-2014, Kiên Giang có hơn 39.000 học sinh DTTS học trung học phổ thông. Hiện toàn tỉnh có 5 trường dân tộc nội trú với số lượng học sinh đỗ tốt nghiệp gần 100% và trúng tuyển đại học rất cao.
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đang hoàn thiện chính sách dạy nghề đối với học sinh DTTS nội trú theo chỉ đạo của Chính phủ mới đây.
-
Đó là mục tiêu mà Lạng Sơn đang phấn đấu thực hiện. Tỉnh hiện có 11 trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng số học sinh là 2.558 em, chỉ đạt 4,3% trong tổng số học sinh dân tộc toàn tỉnh và 6,1% của toàn quốc.
-
Gần 1.000 chiếc chăn ấm được trao cho học sinh của 3 trường DTNT là Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trạm Tấu (Yên Bái) trị giá 385,2 triệu đồng.
-
Năm 2013, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai xây dựng trường phổ thông DTNT huyện Trần Đề.
-
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Yên Bái, năm học 2009 - 2010, toàn tỉnh có gần 5.000 học sinh thuộc 63 trường tiểu học, THCS và THPT phải ở nội trú trong trường hoặc thuê trọ quanh trường.
-
Ngày 16.10, thông tin từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết vừa phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Phú Cần.
-
Trong khi học sinh ở huyện Tây Trà kế bên phải góp tiền làm chòi ở quanh trường để học chữ, thì tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, khu nhà nội trú được xây dựng khá khang trang, trị giá tiền tỷ lại gần như bị bỏ hoang vì không có học sinh.
-
Tỉnh Lạng Sơn vừa thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015".
-
Nhà ở quá xa trong khi trường thì thiếu, hoặc không có khu nội trú, hàng trăm học sinh nghèo ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) đã phải dựng lều tạm nơi chân núi, giữa đồng ruộng để “nuôi” con chữ.