Nông dân Việt
-
Sáng nay (14.10.2018), tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ ba với chủ đề "Khơi nguồn nông sản Việt".
-
Một trong những nội dung chính sẽ được thảo luận tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ III với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt” là làm thế nào để nông sản Việt vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
-
Máy bắt sâu, robot gieo hạt tự động, máy chặt bắp 3 trong 1... là những sáng chế giúp tiết kiệm sức lao động cho nông dân.
-
Khi nước tràn đồng, nhiều gia đình ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cố định lục bình thành luống để trồng dưa hấu bên trên chờ nước rút.
-
Nhờ làm tốt công tác dạy nghề, thời gian qua, một bộ phận lớn lao động đã học nghề phi nông nghiệp có việc làm mới, cho thu nhập cao hơn.
-
Năm 2016, huyện Cai Lậy bình chọn trên 16.000 nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi các cấp. Nhiều điển hình là tấm gương vượt khó tiêu biểu, không ngừng học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KH-KT) vào sản xuất để tăng lợi nhuận trên mảnh vườn, thửa ruộng. Cùng gặp gỡ 2 điển hình nông dân SX- KD giỏi ở huyện Cai Lậy để vui với thành công trong năm qua, nghe họ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và ước vọng trong năm mới Đinh Dậu 2017.
-
Ông Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết: Dân tộc Việt Nam đi lên từ nền văn minh lúa nước. Việt Nam là nước nông nghiệp. Sau hơn 30 năm đổi mới, 70% dân số vẫn sống ở nông thôn; lao động nông nghiệp chiếm 50% lực lượng lao động cả nước.
-
Năm qua, truyền thông có nhiều sự kiện trái chiều. Ai chuyên đọc mạng không thể không bức xúc, truyền thông chính thống cũng đôi khi không phản ánh đúng tâm thế xã hội... chỉ đến khi đọc loạt bài trong Cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam”, tôi mới thấy yên lòng lại, mới thấy phấn chấn.
-
Một nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) vừa công bố cho thấy, nông dân Việt Nam có tới 7 điểm bất lợi trước khi nước ta tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
-
Ngày 14.11.1945, phiên họp của Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì xác định: Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp, 95% dân số Việt Nam sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông cả về phương diện xã hội, cả về phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan điều hành.