Nông thôn mới Quảng Ninh

  • Năm 2016 là năm đầu Quảng Ninh thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020 với định hướng chuyển từ lượng sang chất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng sản xuất hàng hóa tập trung; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là các vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo… Báo NTNN có cuộc trao đổi với Đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh để tìm hiểu về vấn đề này.
  • Kết thúc chặng 5 năm đầu xây dựng nông thôn mới (NTM), Quảng Ninh là một trong 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc và dẫn đầu 15 tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng NTM. Để tiếp nối thành công này, Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu bền vững hơn theo hướng nâng tầm NTM, trở thành nông thôn tiên tiến.
  • Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), nhiều người vẫn luôn nhắc đến thành tích của ông Tiến “nông thôn mới”. Đó là ông Đặng Văn Tiến (SN 1955, dân tộc Dao) – Trưởng thôn 4, xã Quảng La.
  • Trong 5 năm qua, Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp vận động hội viên đóng góp trên 50 tỷ đồng và tham gia hơn 202.000 ngày công lao động, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 51.065 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp.