NSND Bạch Tuyết vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng với đóng góp cho nghệ thuật ở tuổi ngoài 70

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 18/01/2024 10:03 AM (GMT+7)
NSND Bạch Tuyết - người vừa được tạp chí Forbes vinh danh trong Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng đã có những đóng góp cho nghệ thuật ở lứa tuổi ngoài 70.
Bình luận 0

NSND Bạch Tuyết được tạp chí Forbes vinh danh trong Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng

Danh sách 50 over 50: Asia 2024 của tạp chí Forbes vinh danh 50 người phụ nữ trên 50 tuổi ở khu vực châu Á có những đóng góp to lớn, có ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực như: y học, tài chính, nghệ thuật…

Năm nay, Forbes giới thiệu các gương mặt đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, NSND Bạch Tuyết được giới thiệu là nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, gắn liền với bộ môn cải lương tuồng cổ. Bà có bằng Tiến sĩ và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - danh hiệu cao quý dành cho người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng với đóng góp cho nghệ thuật ở tuổi ngoài 70- Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết. Ảnh: Dân trí

Ngoài ra, tạp chí Forbes còn ghi nhận giải thưởng Âm nhạc của năm mà NSND Bạch Tuyết được trao tại TikTok Awards 2022 với ca khúc Về nghe mẹ ru. Đây là ca khúc kết hợp giữa rap, R&B và cải lương do NSND Bạch Tuyết và ca sĩ Hoàng Dũng trình bày, gây sốt mạng xã hội trong năm 2022.

"Sự hợp tác của bà với các thể loại nghệ thuật đương đại như hip-hop đã thu hút gần 20 triệu lượt xem. Bà đang thực hiện một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2024 này", Forbes nhấn mạnh.

NSND Bạch Tuyết vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng với đóng góp cho nghệ thuật ở tuổi ngoài 70- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng của Forbes (Ảnh: Chụp màn hình).

Những đóng góp của NSND Bạch Tuyết ở tuổi ngoài 70

Thời gian qua, NSND Bạch Tuyết đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong việc đưa cải lương đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các bản cover nhạc trẻ theo phong cách vọng cổ và kết hợp với các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Gần đây nhất, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi kết hợp cùng ca sĩ Hồ Phi Nal thực hiện MV Cô Ba ca cổ. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa NSND Bạch Tuyết và giọng ca gốc Đồng Tháp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Ca khúc mang âm hưởng nhạc quê hương miền Tây, kết hợp với lý, câu vọng cổ ở giữa bài. Nội dung bài hát ngợi ca vẻ đẹp cảnh sắc, phẩm chất của con người miền Tây.

Ở tuổi 70 nhưng nghệ sĩ Bạch Tuyết luôn nắm bắt xu thế, kết hợp cùng các ca sĩ trẻ, cho ra MV đặc sắc, mang màu sắc rất riêng.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho biết, bà luôn luôn quan sát thị trường âm nhạc hiện nay và biết đến Hồ Phi Nal qua bản "hit" Rồi tới luôn.

Sau thành công của ca khúc Về nghe mẹ ru kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và 14 Casper, nghệ sĩ Bạch Tuyết và ê-kíp có nhắm đến Hồ Phi Nal nhưng chưa có duyên hợp tác.

Bà kết hợp cùng rapper Wowy thực hiện MV Tia sáng cuối cùng. Hiện tại, Bạch Tuyết mới có duyên hợp tác cùng Hồ Phi Nal.

Điều này cho thấy độ "chịu chơi" của nghệ sĩ Bạch Tuyết khi đưa vọng cổ vào âm nhạc của bạn trẻ, với mong muốn giữ gìn và lan tỏa âm nhạc truyền thống của dân tộc.

NSND Bạch Tuyết vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng với đóng góp cho nghệ thuật ở tuổi ngoài 70- Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Cô Ba ca cổ mang âm hưởng nhạc quê hương, đặc biệt có sự kết hợp với điệu lý, câu vọng cổ vào giữa bài, tạo thêm màu sắc.

Phần nhạc và bài lý Lý Cô Ba do Hồ Phi Nal viết lời, còn phần vọng cổ trong ca khúc do chính nghệ sĩ Bạch Tuyết viết.

Ê-kíp mất 4 tháng từ khâu lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm.

Bạch Tuyết quê Châu Đốc, An Giang, lên sân khấu lần đầu tiên vào năm 1962 với vai cô lái đò, vở Lá thắm chỉ hồng của soạn giả Điêu Huyền. Năm 1963, Bạch Tuyết được trao huy chương vàng giải triển vọng Thanh Tâm qua vai người vợ bé trong kịch bản Tàn một kiếp hoa của tác giả Trọng Nguyên.

Năm 1965, trong vai Lê Thị Trường An vở Tuyệt tình ca của soạn giả Hoa Phượng - Ngọc Điệp, Bạch Tuyết tiếp tục nhận huy chương vàng giải Thanh Tâm dành cho diễn viên xuất sắc. Bà được giới báo chí lúc bấy giờ phong tặng danh hiệu "Cải lương chi bảo".

Bộ đôi Bạch Tuyết - Hùng Cường để lại dấu ấn đẹp nhất trong lòng khán giả mộ điệu cải lương. Ngoài ra, bà còn biểu diễn ăn ý với các nam nghệ sĩ như Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Vương. Bạch Tuyết là nữ nghệ sĩ cải lương đầu tiên xuất hiện trên sân khấu thể nghiệm với vai trò độc diễn trong Diễn kịch một mình, Hoàng hậu của hai vua. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem