Nữ quái buôn người lĩnh án sau 9 năm lẩn trốn

Thứ sáu, ngày 03/05/2013 10:00 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đã từng có tiền án vì tội mua bán người, khi đứng trước tòa bị cáo Hương vẫn khai nhận tội bình thường, nhưng khi nghe đề nghị mức án, bị cáo bỗng lăn trước vành móng ngựa.
Bình luận 0

Ngày 2.5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm với bị cáo Trịnh Thị Hương (SN 1976, ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội mua bán người. Bị cáo Hương vốn là nạn nhân của của việc mua bán người, năm 1997, Hương bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Năm 2011, cô ta được một người đàn ông bản địa chuộc ra ngoài và hai người sống với nhau như vợ chồng.

img
Bị cáo Hương

Từng là nạn nhân, nhưng bị cáo Hương không hề thông cảm với những hoàn cảnh sa chân nơi “động quỷ”, trái lại bị cáo còn coi nơi này là cơ hội để dẫn mối làm ăn. Hương được chủ nhà nghỉ Sinh Thái ở Quảng Tây, Trung Quốc bàn cùng kinh doanh mại dâm. Theo phân công Hương có nhiệm vụ tìm những cô gái ở Việt Nam sang làm nguồn hàng.

Khoảng tháng 5.2002, Hương về quê thăm nhà và gặp Trịnh Đình Cảnh (SN 1974, ở Chương Mỹ). Hương bàn với Cảnh tìm những cô gái Việt Nam mới lớn đưa sang Trung Quốc bán cho Hương. Nếu có mối sẽ thông qua đối tượng Vũ Mạnh Quân (SN 1971) ở Phục Hòa, Cao Bằng.

Đối tượng Cảnh đã lừa 3 người cô gái, nói dối họ lên Cao Bằng bán quán với mức thu nhập cao, rồi đưa họ đến họ Quân. Quân dẫn cô gái cùng với Cảnh đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, rồi tới thẳng nhà nghỉ Sinh Thái gặp Hương. Sau khi xong việc ngày 11.6.2002, Hương đưa Cảnh qua biên giới về Việt Nam và trả công 2 triệu đồng.

Tại nhà nghỉ, các nạn nhân biết mình bị lừa đã phản kháng, tuy nhiên Hương và đồng bọn đã đánh và dọa các cô gái khiến họ phải tuân theo. Sau hơn 3 tháng, lợi dụng sơ hở của Hương và nhà nghỉ các cô gái đã trốn về Việt Nam và tố cáo việc bị lừa bán.

Tháng 6.2003, đối tượng Cảnh bị TAND tỉnh Hà Tây xử phạt 10 năm tù về tội Mua bán người. Còn Hương vẫn lẩn trốn và bị truy nã. Trong thời gian lẩn trốn Hương đổi tên và tiếp tục phạm tội, bị TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt 5 năm tù (2005) về tội mua bán người. Ra tù đến tháng 8.2012, Hương bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-14 năm tù với tội danh bị truy tố, Hương nghẹn ngào rồi ngã ra trước vành móng ngựa. Vị đại điện Viện kiểm sát cùng lực lượng dẫn giải phải ra sức khuyên giải, động viên để bị cáo ổn định tinh thần tiếp tục phiên tòa. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hương 10 năm tù tội Mua bán người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem