Nữ tỷ phú và dự án vì môi trường

Thứ tư, ngày 18/09/2013 06:07 AM (GMT+7)
Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, chị Ngô Thị Nhân (thôn Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) còn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Chị được đề cử “Nông dân Việt Nam?xuất sắc năm 2013”.
Bình luận 0
img


Trước năm 2005, cuộc sống của gia đình chị Nhân chật vật với nghề cơ khí và may vá. Không chấp nhận nghèo khó, chị bàn với chồng thay đổi cách thức làm ăn. Chị vay ngân hàng 70 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn, gà trong vườn nhà.

Có chí thì giàu

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, công việc chăn nuôi của chị đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Không bằng lòng với kết quả đó, chị quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi, trồng trọt. Được chính quyền xã cấp 6ha đất cát ở thôn Triều Dương, tháng 8.2010, chị đầu tư hơn 250 triệu đồng xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà và trồng rừng.

Chị Ngô Thị Nhân làm việc ở cơ sở chế biến dầu tràm
Chị Ngô Thị Nhân làm việc ở cơ sở chế biến dầu tràm

Chỉ sau một thời gian ngắn, trang trại của chị đã có 2.500 con gà thịt và gà sinh sản, một lò ấp trứng với công suất 1.000 trứng/ngày và hơn 200 con heo nái và heo thịt. Mỗi năm, doanh thu của trang trại đạt hơn 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí, lãi hơn 300 triệu đồng.

Cùng với nuôi lợn, gà, hiện chị còn trồng và chăm sóc 15ha keo và sản xuất dầu tràm. Trung bình mỗi năm trang trại của chị sản xuất gần 1.000 lít dầu tràm, đưa lại doanh thu gần 700 triệu đồng.

Hết mình vì môi trường

Hai năm trở lại đây, để chủ động phân bón phục vụ trang trại và người dân địa phương, chị tổ chức sản xuất phân hữu cơ từ rác thải. Hàng ngày, chị thu gom rác từ các chợ, các cơ sở chăn nuôi, xay xát mang về phân loại rồi sản xuất phân hữu cơ. Mỗi tháng chị sản xuất hơn 20 tấn phân từ rác, đem về hơn 50 triệu đồng.

Từ ngày chị thu gom rác, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn đã được giải quyết. Với quyết tâm bảo vệ môi trường sống và làm giàu từ rác thải, chị xây dựng nhà máy xử lý rác thành phân bón tại trang trại của mình với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Dự án đã được chính quyền phê duyệt, chỉ còn chờ phía điện lực hoàn tất hệ thống đường điện đến trang trại là tiến hành xây dựng.

"Chắc chắn dự án sẽ đưa lại môi trường sống trong lành cho người dân trong huyện qua việc thu gom và xử lý tất cả các loại rác”.
Chị Ngô Thị Nhân

Chị Nhân cho biết, khi đi vào hoạt động, ước tính, mỗi tháng nhà máy sẽ xử lý khoảng 300 tấn rác. Sau khi phân loại, rác hữu cơ để sản xuất phân bón cung cấp cho thị trường, còn rác vô cơ nhập cho các cơ sở tái chế phế liệu.

“Hiện người dân vẫn chưa quen với phân bón làm từ rác, nên hiệu quả kinh tế mang lại từ dự án này chưa như mong đợi, nhưng chắc chắn sẽ đưa lại môi trường sống trong lành cho người dân trong huyện”- chị Nhân chia sẻ.

Trang trại của chị nhiều năm nay đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương với thu nhập ổn định. Khi nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động, sẽ thêm 30 lao động có việc làm. Cùng với tạo công ăn việc làm cho người dân, chị còn thường xuyên giúp đỡ bà con ở địa phương vốn, kinh nghiệm làm ăn để họ vươn lên làm giàu. “Tui đi lên từ nghèo khó, rất hiểu hoàn cảnh của người nghèo. Mình giàu mà không giúp được người khác thì sự giàu của mình cũng vô nghĩa” - chị bộc bạch.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem