Nuôi bò thành đàn, trồng cau thành vườn đẹp, một nông dân Quảng Nam mỗi năm có cả trăm triệu

Trương Hồng - Nguyễn Hưng Thứ tư, ngày 31/08/2022 19:08 PM (GMT+7)
Nhờ siêng năng cần cù, chịu khó, đến nay cựu chiến binh Huỳnh Ngọc Vị xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng cho mình một trang trại nuôi bò trên 30 con, trồng cau trong vườn, mỗi năm ông xuất bán thu về 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi. Chẳng hạn như cựu chiến binh Huỳnh Ngọc Vị (thôn 1, xã Tiên Lãnh) với nghị lực và ý chí của người lính cụ Hồ, không ngại khó khăn, gian khổ khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai vươn lên thoát nghèo làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Quảng Nam: Cựu chiến binh nuôi con 4 chân ăn toàn cỏ với rơm, thả rông ngoài vườn thu tiền trăm triệu - Ảnh 1.

Đàn bỏ 30 con của ông Huỳnh Ngọc Vị thả rông ngoài vườn ăn toàn cỏ với rơm. Ảnh: T.H

Qua giới thiệu của Hội CCB xã Tiên Lãnh, đến thăm mô hình kinh tế của CCB Huỳnh Ngọc Vị, chúng tôi càng thêm cảm phục nghị lực và quyết tâm vươn lên làm giàu của ông. Từ trung tâm xã Tiên Lãnh đi xe máy khoảng hơn 40 phút vượt qua các triền đồi nhấp nhô mới đến được trang trại trồng cau, đào ao thả cá, kết hợp với chăn bò của ông Vị.

Hớp chén trà nóng, ông Vị tâm sự, một năm sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, khi ấy vừa tròn 20 tuổi, thanh niên Huỳnh Ngọc Vị lên đường nhập ngũ được đưa vào Cục kinh tế Đà Nẵng và được đưa đi tham gia phát triển kinh tế nông trường Gia Lai. 

Năm 1980, ông xuất ngũ trở về quê hương được mọi người trong thôn tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng CCB mãi đến năm 2002, thời gian đó ông cùng với bà con vượt qua mọi khó khăn, tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Quảng Nam: Cựu chiến binh nuôi con 4 chân ăn toàn cỏ với rơm, thả rông ngoài vườn thu tiền trăm triệu - Ảnh 2.

Mô hình trang trại nuôi bò, trồng cau của ông Huỳnh Ngọc Vị mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Ảnh: N.H

Sau khi các con đã lớn khôn có cuộc sống riêng, vợ chồng suy nghĩ cần thay đổi cách làm kinh tế, chuyển đổi cây trồng, từ chỗ nuôi gà, vịt, heo chuyển sang nuôi bò và từ chỗ trồng lúa, bắp nương rẫy chuyển sang trồng cau. 

Nghĩ là làm, đầu năm 2012 cùng với diện tích đất trồng lúa, bắp sẵn có, vợ chồng ông Vị cải tạo khai hoang thêm gần 2ha đất triền đồi chuyển qua trồng cau và đầu tư chăn nuôi bò cỏ.

Để có nguồn nước tưới cho cây trồng với diện tích khoảng 2 sào và tận dụng diện tích mặt nước thả cá cải thiện cuộc sống. Đồng thời, vợ chồng còn khai hoang thêm vùng đồi xung quanh khu vực hơn 3 ha để trồng keo lai.

Quảng Nam: Cựu chiến binh nuôi con 4 chân ăn toàn cỏ với rơm, thả rông ngoài vườn thu tiền trăm triệu - Ảnh 3.

Nuôi bò thả rông ngoài vườn của ông Vị tuy lâu lớn nhưng thịt chắc rất được thương lái ưu chuộng. Ảnh: T.H

"Những ngày đầu vô khai hoang, vở hóa làm trang trại gặp không ít khó khăn, nhưng vợ chồng tôi cố gắng vượt qua. Để làm kinh tế trang trại thành công thì nhất định phải chịu khó, chịu khổ và phải có đam mê, có ham, có chịu khổ mới làm được. Từ chỗ đất hoang hóa, lau sậy trước đây nhờ chịu khó cải tạo chuyển sang trồng cau, nuôi bò mà cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn", ông Vị chia sẻ.

Nhờ siêng năng cần cù, chịu khó, chịu khổ đến nay CCB Huỳnh Ngọc Vị đã xây dựng cho mình một cơ ngơi khá ổn định khi biến vùng đất hoang hóa trước đây thành trang trại nuôi bò, trồng cau, thả cá cho thu nhập ổn định. 

Hiện trang trại của ông có trên 30 con bò cỏ lớn nhỏ, mỗi năm ông xuất bán thu về gần 100 triệu đồng. Đồng thời tận dụng nguồn phân bò thải ra hàng ngày để làm phân bón cho cau và các loại cây trồng khác rất hiệu quả. Hiện khoảng 2 ha cau cũng đang lên xanh tốt, một số diện tích bắt đầu ra trái cho thu hoạch. Ngoài ra với hơn 3 ha keo lai, trung bình mỗi năm đem lại nguồn thu cho gia đình khoảng vài chục triệu đồng.

Quảng Nam: Cựu chiến binh nuôi con 4 chân ăn toàn cỏ với rơm, thả rông ngoài vườn thu tiền trăm triệu - Ảnh 4.

Nhờ vào nuôi bò, trồng cau mà cựu chiến binh Huỳnh Ngọc Vị đã thay đổi cuộc sống, khấm khá lên nhiều. Ảnh: T.H

Ông Phạm Hồng Tuyền - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước cho biết: Nhờ cần cù, chịu thương, chịu khó mà CCB Huỳnh Ngọc Vị đã xây dựng được một cuộc sống ổn định, với thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Ông Vị là hội viên CCB điển hình, xứng đáng là tấm gương để các hội viên khác học tập, noi gương.

"Trước đây, gia đình ông Vị thuộc diện khó khăn, nhưng với ý chí của người lính và cộng với dám nghĩ, dám làm nên mới có được thành quả như ngày hôm nay. Ông là gương điển hình trong việc tham gia phát triển kinh tế, thực hiện ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương", ông Tuyền nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem