• Nuôi chuột bạch nhưng gia đình ông Lưu Văn Châm (49 tuổi, thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) lại cho chúng ăn hèm rượu, giúp những chú chuột lớn nhanh như thổi, lông óng mượt khiến khách tham quan gần xa mê tít.
  • Hơn 10 năm gây dựng, nuôi đàn dúi (chuột nứa) của anh Lê Văn Lâm, thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có hàng ngàn con, trừ chi phí mỗi năm thu lời khoảng 800 triệu đồng. Nhờ loài chuột nứa thịt thơm ngon, ăn mãi không ngán mà năm nào gia đình anh Lâm cũng ăn Tết to, đủ đầy...