Nuôi dế thương phẩm
-
Ngoài nuôi trâu, bò, lợn, một phụ nữ dân tộc Thái ở Sơn La đã có thu thập cao nhờ nuôi thêm dê, loài vật biết ăn cả lá ngón không chết.
-
Hiện nay, mô hình nuôi dê, đặc biệt là nuôi dê boer vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa dễ chăm sóc, thức ăn cho dê cũng rất sẵn chủ yếu là cỏ, lá cây. Dê boer tăng trưởng nhanh, ít dịch bệnh và còn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
-
Với 30 chuồng nuôi dế mốc Thái Lan được đầu tư khá kiên cố, sau khi trừ các khoản chi phí mỗi tháng gia đình bà Đào Thị Xuân Hương, ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thu về lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng.
-
Từ đầu năm 2018, giá dê tại Bình Phước liên tục tăng, điều này đã tạo niềm vui mừng cho không ít người dân chăn nuôi dê tại các địa phương trong bối cảnh giá hồ tiêu đang rớt giá mạnh. Cũng nhờ nuôi con ăn cỏ được coi là nguồn thực phẩm "đại bổ" này, nhiều hộ nông dân đã có thu nhập khá.
-
Anh Phan Ngọc Vũ - nông dân ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã thành công với mô hình nuôi dế thương phẩm, kiếm bộn tiền. Dế là loài côn trùng sống trong môi trường tự nhiên có tuổi thọ không quá 3 tháng, rất phổ biến tại các vùng nông thôn.
-
Anh Phạm Văn Lễ, thôn 10, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn đầu tư và thành công với mô hình nuôi dế thương phẩm, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Trang trại dê của gia đình ông Hoàng Đình Túc (47 tuổi) ở ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng (Đồng Phú, Bình Phước) được làm cao ráo như nhà sàn. Nhờ sự cần cù chịu khó, mỗi năm ông Túc đã thu lời trên 100 triệu đồng từ đàn dê lai.
-
"Cả ngày cả đêm, đàn dế kêu ri ri, rỉ rả, tuy vất vả mà tôi cực vui bởi có công việc làm và có thu nhập đều đều...", ông Nguyễn Văn Hiển, ngụ thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thổ lộ. Với 22 ô chuồng nuôi dế-con kêu ri ri mà gia đình ông Hiển "liên tù tì" thu về 15 triệu đồng/tháng.
-
Về ấp Bình Điền, xã Bình Ninh (Tam Bình, Vĩnh Long) nhiều người thán phục trại nuôi dê của ông Nguyễn Thái. Mỗi năm chú bán 2 lứa dê với giá bán 7 triệu đồng/con. Lợi nhuận thu được khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Là giáo viên về hưu, bà Thái Kim Hoa đã tận dụng diện tích 50m2 đất sau nhà để nuôi dế, mang lại lợi nhuận 20 triệu đồng/tháng, cao gấp ba, bốn lần so với chăn nuôi gia súc, gia cầm.