Nơi một hồ nước ngọt nổi tiếng Đồng Nai, vì sao dân nuôi cá lại buộc phải di chuyển vị trí đặt bè?

Song Lể (Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai) Thứ bảy, ngày 08/06/2024 08:05 AM (GMT+7)
Ngày 5-6, Đoàn công tác của UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Chi cục Thủy sản và đại diện các xã La Ngà, Phú Ngọc…tổ chức đợt tuyên truyền, vận động, rà soát hoạt động của các hộ nuôi cá bè trong vùng buộc phải di dời trên hồ Trị An...
Bình luận 0

Ngày 5-6, Đoàn công tác của UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Chi cục Thủy sản tỉnh và đại diện các xã La Ngà, Phú Ngọc…tổ chức đợt tuyên truyền, vận động, rà soát tình hình hoạt động của các hộ nuôi cá bè trong vùng buộc phải di dời trên hồ Trị An thuộc khu vực huyện Định Quán.

Thực hiện phương châm phòng là chính, ngay từ thời kỳ giao mùa năm 2024, Huyện ủy, UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng các kế hoạch, phương án chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai thường hay xảy ra trên địa bàn. 

Trọng tâm là công tác phòng chống thiên tai trong nuôi thủy sản trên sông Đồng Nai và sông La Ngà. Vì khi có thiên tai xảy ra, các hộ nuôi thủy sản trên sông thường bị ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, công tác khắc phục thiệt hại đòi hỏi phải có thời gian.

Nội dung của chương trình này nhằm tuyên truyền, vận động các hộ nuôi cá lồng, bè thực hiện di dời ra các vị trí đã được quy hoạch theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 11-2-2022 của UBND tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 12-3-2024 của UBND huyện Định Quán. Đây là đợt tuyên truyền, vận động thứ 3 được tổ chức từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay.

Nơi một hồ nước ngọt nổi tiếng Đồng Nai, vì sao dân nuôi cá lại buộc phải di chuyển vị trí đặt bè?- Ảnh 1.

Đoàn công tác của UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Chi cục Thủy sản tỉnh và đại diện các xã La Ngà, Phú Ngọc...đến khảo sát tại bè nuôi cá ở khu vực cầu La Ngà đang thu hoạch trước khi di dời bè cá về vùng nuôi an toàn trên hồ Trị An theo quy hoạch.

Mục tiêu của việc thực hiện di dời các hộ nuôi cá bè thuộc khu vực huyện Định Quán vào vùng quy hoạch trong giai đoạn thời tiết giao mùa nhằm chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai là nguyên nhân từng gây ra tình trạng cá chết hàng loạt tại những bè nuôi từng xảy ra trước đó.

Qua 3 năm triển khai chương trình, các hộ nuôi cá bè trên địa bàn huyện Định Quán đã chủ động thực hiện việc di dời bè nuôi vào vùng nuôi an toàn theo quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro cá chết do thiên tai. 

Hiện tổng số hộ nuôi cá lồng bè của huyện Định Quán trên hồ Trị An gồm 409 hộ, 2009 lồng. Trong đó, toàn huyện có 232 hộ với 1.496 lồng đang nằm trong vùng quy hoạch. 

Còn 177 hộ với 513 lồng nằm trong khu vực buộc phải di dời. Đến nay, đa số các hộ nuôi trên đã di dời đến vùng quy hoạch; còn một số hộ đang thu hoạch, khi thu hoạch xong lượng cá đến độ xuất bán sẽ tiếp tục di dời về vùng quy hoạch. 

Còn một số hộ sống trên bè cá tại chân cầu La Ngà hiện không nuôi cá dự kiến sẽ không di dời để thuận tiện sinh hoạt, nhất là cho con cái học hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem