Ở một hòn đảo của Tây Ninh, dân đang trồng cây tràm 5 gân xuất xứ từ Úc để làm gì?

Thứ hai, ngày 26/02/2024 13:03 PM (GMT+7)
Trải qua thời gian gần 10 năm âm thầm trồng thử nghiệm cây tràm Úc có tên là cây tràm 5 gân (Melaleuca quinquenervia) trên vùng đất bán ngập của đảo Nhím. Đến nay, một vùng nguyên liệu rộng lớn do ông Trần Thanh Hạnh (ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành) đầu tư, sản xuất ra tinh dầu tràm...
Bình luận 0

Được biết, hiện nay có rất nhiều các hộ gia đình cũng chưng cất tinh dầu tràm (tràm gió ở miền Trung và tràm sẻ ở khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh và miền Tây) bán cho các công ty làm thương mại trong nước.

Trải qua thời gian gần 10 năm âm thầm trồng thử nghiệm cây tràm Úc có tên là giống tràm 5 gân (Melaleuca quinquenervia) trên vùng đất bán ngập của đảo Nhím.

Đến nay, một vùng nguyên liệu rộng lớn do ông Trần Thanh Hạnh (ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh) đầu tư, sản xuất ra tinh dầu tràm đã đáp ứng phần nào nhu cầu cho các công ty dược phẩm, mỹ phẩm trong nước.

Đặt mua hạt giống tràm 5 gân từ Úc để trồng thử, sau đó ông Hạnh đã chọn lọc những cây tràm ưu việt nhất về mùi thơm và hàm lượng hoạt chất trong tinh dầu sau khi chưng cất để lấy làm giống. 

Về kỹ thuật ươm giống tràm, ông Hạnh cũng tự mày mò, tìm hiểu và kết hợp với quan sát từ thiên nhiên, để từ đó ông Hạnh đã thành công trong việc ươm giống, trồng trên phần đất bán ngập ven đảo Nhím.

Ông Trần Thanh Hạnh cho biết, ngoài một vài hộ nông dân ở tỉnh Tây Ninh đã mua cây tràm 5 gân giống, thời gian qua và hiện nay có rất nhiều hợp tác xã, công ty và hộ gia đình ở các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh... mua và đặt số lượng lớn cây giống đem về trồng.

Ở một hòn đảo của Tây Ninh, dân đang trồng cây tràm 5 gân xuất xứ từ Úc để làm gì?- Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Nam Thái Dương (Tây Ninh) cùng trải nghiệm trồng tràm 5 gân có xuất xứ từ Úc.

Với sản phẩm tinh dầu tràm mang nhãn hiệu “Tinh dầu tràm 5 gân- Thanh Hạnh” đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đã biết đến. Hiện nay các công ty dược phẩm, mỹ phẩm đã đến tận cánh đồng tràm 5 gân trên đảo Nhím để tìm hiểu thực tế, đặt mua tinh dầu của ông Hạnh với số lượng lớn sau khi chiết xuất ra ngay trên vùng nguyên liệu.

Vừa qua, ông Quản Trọng Hưng- Tổng Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Nam Thái Dương cùng với các công ty dược phẩm, mỹ phẩm như: Đại Phú An, Đại Hưng... đến tham quan đồng tràm 5 gân của ông Hạnh. 

Ông Quản Trọng Hưng cho biết, đây là một mô hình trồng dược liệu rất hiệu quả, đúng như mong đợi của ông và sự phát triển của công ty. Từ đó, ông Hưng và đại diện các công ty trên quyết định ký hợp đồng lâu dài để ông Hạnh cung cấp tinh dầu tràm 5 gân cho doanh nghiệp.

Ông Trần Thanh Hạnh cho biết thêm, Công ty Nam Thái Dương đã đem sản phẩm tinh dầu tràm 5 gân của ông Hạnh chưng cất ra gửi cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) phân tích cho ra kết quả rất tốt. 

Cụ thể, hai hàm lượng chính trong ngành dược liệu và mỹ phẩm cần là Eucalyptol có tỷ lệ 71% và α- Terpineol có tỷ lệ 8,1%. Đây là sản phẩm tinh dầu tràm 5 gân được chưng cất bằng phương pháp cuốn hơi nước. Sắp tới, ông Hạnh sẽ thay đổi, nâng cấp thiết bị chưng cất theo phương pháp mới thì sẽ tăng hiệu suất hơn về chất lượng và sản lượng tinh dầu tràm.

Ngoài tinh dầu tràm đã cung cấp trên thị trường, ông Hạnh còn cung cấp các nguyên liệu sau quá trình chiết xuất gồm lá tràm và Hydrosol nước dầu tràm cho các cơ sở làm nhang sản xuất ra nhang sạch có thêm chức năng đuổi muỗi; các hộ nông dân trồng cây ăn trái và chăn nuôi sử dụng phun xua đuổi côn trùng và sát trùng chuồng trại.

Được biết, hiện nay có rất nhiều các hộ gia đình cũng chưng cất tinh dầu tràm (tràm gió ở miền Trung và tràm sẻ ở khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh và miền Tây) bán cho các công ty làm thương mại trong nước, sau đó các công ty này bán tiểu ngạch qua nước ngoài. 

Từ đây, các công ty dược phẩm và mỹ phẩm trong nước nhập khẩu ngược trở lại nguồn tinh dầu do các công ty nước ngoài “tinh chế” lại. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ làm tốn kém rất nhiều ngoại tệ của các doanh nghiệp.

Từ việc trở thành chuỗi cung ứng sản phẩm tinh dầu tràm 5 gân cho Công ty TNpHH dược phẩm Nam Thái Dương, ông Trần Thanh Hạnh hy vọng trong thời gian không xa, Công ty Nam Thái Dương sẽ đem sản phẩm tinh dầu tràm 5 gân được trồng trên chính đất Tây Ninh làm thủ tục đề nghị Bộ Y tế (Cục Quản lý dược phẩm và mỹ phẩm) cấp “visa” chứng nhận trong lĩnh vực thuốc. 

Qua đó, sẽ góp phần giúp cho các công ty dược phẩm, mỹ phẩm trong nước không nhất thiết phải “chảy máu” ngoại tệ nhập tinh dầu tràm từ nước ngoài.

Hà Thế Bảo-Thanh Liêm (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem