Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có

Nguyên An Thứ ba, ngày 26/03/2024 13:55 PM (GMT+7)
Vùng núi cao Phja Đén ở Cao Bằng, Việt Nam, được xem là một trong những địa điểm lý tưởng để trồng loài cây đặc biệt này.
Bình luận 0
Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 1.

Một loài cây đặc biệt, sau khi bị sâu cắn, lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có, được gọi là trà Đông Phương mỹ nhân, hay còn được mệnh danh là "Nữ hoàng của các dòng trà".

Trà Đông Phương mỹ nhân được tạo ra từ lá chè bị rầy xanh cắn, và sau đó đã trở thành một loại trà quý và độc đáo, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 2.

Trà Đông Phương mỹ nhân xuất phát từ Đài Loan, Trung Quốc, và lần đầu tiên được giới thiệu cho hoàng gia Anh vào cuối thế kỷ 19. 

Trà Đông Phương Mỹ Nhân hay còn có tên khác là Trà Ngũ sắc, Ngọn trắng, Bành Phong,… là một loại trà nổi tiếng bởi hương trà mùi hoa hồng, phảng phất mùi trái nho chín thơm mát, nước ngả màu hổ phách, đỏ ánh cam óng ánh, vị ngọt mật thanh thoát. 

Phẩm trà thì đẹp như dáng vẻ người con gái đẹp vừa thanh tú, nhỏ nhắn vừa lộng lẫy: đỉnh búp có màu bạc, ở dưới là màu vàng, điểm màu nâu, đỏ nhìn kỹ có chút xanh; bã trà sau khi pha lại có hồng nhẹ, tươi tắn. 

Chính vì sự tuyệt vời của hương, vị và phẩm trà khiến cho Nữ hoàng Anh phải thốt lên: "Oriental Beauty"

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 4.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 5.

Trà Đông Phương Mỹ Nhân mới được ra đời từ cuối những năm của thế kỷ XIX, do một lý do hết sức tình cờ. Ngày ấy, ở vùng núi Bắc Sơn, các cây trà nguyên liệu Oolong được trồng với quy mô lớn.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 6.

Các vụ trà thường được sử dụng là xuân và thu, vì vào mùa hè, thì vườn trà lại bị một loại rầy xanh ăn lá. Do đó các thương nhân và người làm trà thường không sử dụng và thu mua lá trà vào mùa hè vì cho rằng chúng đã bị hỏng và kém phẩm chất.

Có một truyền thuyết như sau: Lúc ấy, ở huyện Tân trúc, có một người nông dân do tiếc công sức của mình, vẫn quyết định thử chế biến những là trà bị rầy ăn này. 

Nhưng không ngờ, sau khi làm xong, thì loại lá trà này lại tạo ra hương vị đặc biệt và quyến rũ kì lạ. Ông đã đem trà này và giới thiệu tới một doanh nhân người Anh là John Dodd. 

Vì mối nhân duyên này, mà trà Đông Phương Mỹ Nhân đã du nhập sang xứ trời Âu và làm mưa làm gió trên thị trường trà này.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 8.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 9.

Về sau, cách thức sản xuất ra trà Đông Phương Mỹ Nhân, được các trà sư Đài Loan đưa sang Việt Nam vào hồi những năm 1990 tại các vùng trà như Mộc Châu, Lâm Đồng… 

Với điều kiện khí hậu đặc biệt, vùng này sản xuất ra trà với hương vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng. 

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 10.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 11.

Trà Đông Phương Mỹ Nhân là sự tổng hòa hoàn hảo giữa hai yếu tố: Những nốt hương vị mật ong, hoa hồng và trái cây đang độ chín mọng ở hương vị nền, cùng với những cảm giác êm dịu như từ nhiều loại hoa và trái cây khác phảng phất vô cùng hấp dẫn. 

Hai khía cạnh hương vị này hòa quyện với nhau vừa thanh, vừa ngọt, lại sở hữu hương thơm nhẹ nhàng đầy kiêu hãnh.

Trà Đông Phương Mỹ Nhân được làm từ cây trà oolong Thanh Tâm, được lên men tự nhiên 85%, là một loại trà oolong có một không hai trong lịch sử hàng nghìn năm về trà. 

Sự kết hợp đa dạng các yếu tố của tự nhiên, của sự phát hiện ngẫu nhiên từ con người, và những sự nỗ lực đầy tâm huyết để có một tác phẩm hoàn chỉnh mười phân vẹn mười, như vẻ đẹp hòa chung với tài năng, đức hạnh của người con gái Phương Đông. Tuy nhiên, sản lượng của trà Đông Phương mỹ nhân ở Việt Nam hiện vẫn còn ít và có giá thành cao.

Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có- Ảnh 13.

Hy vọng rằng trong tương lai, những cây chè trồng ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra sản lượng trà Đông Phương mỹ nhân đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Một số công dụng của Trà Đông Phương Mỹ Nhân

* Làm chậm quá trình lão hóa

Đối với phái đẹp, trà Đông Phương Mỹ Nhân mang đến một làn da tươi trẻ, đều màu và đầy sức sống bởi khả năng làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp nhiều dưỡng chất cho da giúp ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn, cũng như chống viêm, ngừa mụn, giảm thâm.

* Trà Đông Phương Mỹ Nhân thơm ngon, giúp thư giản giảm stress tốt

Chính vị trà đặc biệt này sẽ xóa tan cảm giác mệt mỏi, đem lại sự thư giãn tuyệt vời cho cơ thể trong suốt ngày dài. Bạn cũng có thể uống trà vào mỗi buổi sáng để hấp thu nguồn năng lượng tích cực bắt đầu ngày mới.

* Trà chứa nhiều Polyphenols giúp kiểm soát các tế bào xấu, giảm nguy cơ đột quỵ

Chất Polyphenols chứa nhiều trong trà giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập các gốc tự do. Sức khỏe tim mạch được nâng cao, khả năng kiểm soát hàm lượng Cholesterol xấu giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, béo phì và đột quỵ.

* Trà ô long còn hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa tốt

Trà ô long có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm cân. Bởi chất OTPP (Oolong tea Polymerized Polyphenols) giúp cơ thể hạn chế hấp thu chất béo, giảm Cholesterol trong cơ thể. Mỗi một ly trà hàng ngày còn có tác dụng rất lớn cho đường tiêu hóa, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, cơ thể hấp thu tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem