Đồng Nai: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 21/03/2023 17:24 PM (GMT+7)
Đại hội Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 19 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Trần Viết Hạnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện ở Đồng Nai thành công tốt đẹp

Ngày 21/3, Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 1.

Đại hội điểm tại huyện Vĩnh Cửu có sự tham gia của trên 200 người, trong đó có 117 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6.600 hội viên nông dân của huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Nha Mẫn

Tham dự đại hội lần này có trên 200 người, trong đó có 117 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6.600 hội viên nông dân của huyện Vĩnh Cửu.

Theo báo cáo, huyện Vĩnh Cửu hiện có 12 cơ sở tổ chức Hội Nông dân với trên 6.600 hội viên sinh hoạt ở 70 chi hội và 533 tổ hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã kết nạp gần 1.300 hội viên mới và ngày càng nâng chất, phát triển đời sống của hội viên.

Về phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong nhiệm kỳ đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tạo nên những thành quả bước đầu trong phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 2.

Vĩnh Cửu hiện có nhiều sản phẩm nông nghiệp đã đứng vững trên thị trường. Ảnh: Nha Mẫn

Toàn huyện có trên 26.000 lượt hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có trên 17.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Nhiệm kỳ vừa qua, điểm nổi bật của Hội Nông dân huyện là đã vượt chỉ tiêu, tất cả các loại quỹ vận động. Các phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng hội cũng phát triển mạnh.

Trong đó, có 11 xã đạt nông thôn mới, 9 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt các tổ chức hội cũng đã vận động quyên góp, hỗ trợ được trên 1,6 tỷ đồng, thực hiện trên 4.600 ngày công lao động.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 3.

Vĩnh Cửu là huyện có diện tích bưởi lớn của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra các tổ chức hội còn hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi với tổng giá trị thành tiền là trên 600 triệu đồng, giúp đỡ thoát nghèo trên 500 hộ.

Các cấp hội cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, vận động xây dựng được 27 căn nhà tình thương và hàng năm hỗ trợ, tặng trên 27.000 phần quà với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng cho các hội viên nông dân khó khăn.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 4.

Ông Phạm Minh Hùng (trái), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Nha Mẫn

Để ngày càng phát triển lớn mạnh các hoạt động hội, Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu cho biết, trong nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu mới.

Cụ thể, hàng năm có trên 80% số hộ nông dân đăng ký và có từ 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Có 100% cán bộ, hội viên nông dân được thường xuyên tiếp cận về thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật-công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nha Mẫn

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 19 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu khoá mới 2023-2028.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 6.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Nha Mẫn

Có mặt tại đại hội, bà Hồ Thị Sự, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu làm đại hội điểm. Bởi những năm gần đây, công tác hội, phong trào nông dân của huyện Vĩnh Cửu đã đạt được nhiều thành tựu. Các cơ quan, đơn vị cũng quan tâm hỗ trợ rất nhiều cho hội để hoạt động hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Còn ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu chia sẻ bản thân kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân sẽ có nhiều cách làm, giải pháp hay nhằm góp phần đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển hơn.

Đồng Nai: Ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - Ảnh 8.

Vĩnh Cửu cũng là huyện phát triển mạnh về cây lúa. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Hiếu cũng mong muốn địa phương thực hiện tốt liên kết, kết nối giữa các ngành, doanh nghiệp và nông dân... để giải quyết đầu ra cũng như tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, giúp nông dân an tâm sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem