• (Dân Việt) - Những ngày gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư mỗi ngày tiếp nhận từ 20-40 ca sốt phát ban, trong đó đa phần nhiễm virus Rubella. Điều đặc biệt, có nhiều phụ nữ mang thai ba tháng đầu nhiễm loại virus này.
  • (Dân Việt) - Sau Tết, tình hình dịch bệnh mùa xuân đang có xu hướng gia tăng, nhất là bệnh sởi, sốt phát ban dạng sởi, dịch tiêu chảy…
  • (Dân Việt) - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay (20.12), tại TP.HCM, các bệnh sốt phát ban, thủy đậu, tiêu chảy… đã bắt đầu vào mùa. Hiện 2 bệnh viện lớn chuyên về nhi của thành phố là Nhi Đồng 1 và 2 mỗi ngày tiếp nhận từ 1.500 – 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị với các loại bệnh nói trên.
  • (Dân Việt) - Theo Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, những ngày qua bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến khám với biểu hiện của bệnh sốt phát ban.
  • (Dân Việt) - Hiện, một số tỉnh phía Bắc và Hà Nội đang có dịch sốt phát ban, rubella và sốt cao do virus lan rộng. Điều đáng nói là dịch đã bắt đầu từ cuối tháng 1 và đến nay đang có chiều hướng gia tăng.