Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng gen NDM-1 có trong các vi khuẩn sống trong ruột như E. Coli và một vi khuẩn khác có thể xâm nhập vào phổi có tên là viêm phổi Klebsiella. Hầu hết các vi khuẩn này sẽ vô hại đối với cơ thể con người nếu không bị nhiễm gen NDM-1.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng siêu vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan từ một loại vi khuẩn đường ruột khác. Ngay cả đối với những người khỏe mạnh, siêu vi khuẩn cũng gây ra bệnh viêm phổi và các bệnh khác nếu như lây sang các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hơn.
Theo bệnh viện trường Đại học Y Dokkyo, trường hợp mắc siêu vi khuẩn này có liên quan đến một bệnh nhân Nhật 50 tuổi đã từng đi du lịch tại Nam Á. Tháng 5-2009, người đàn ông này đã được phân tích mẫu E. Coli trong ruột và nghi ngờ nhiễm gen NDM-1. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã rời bệnh viện mà không có bất cứ biện pháp phòng chống lây nhiễm nào.
Trong một cuộc họp báo nhanh vào ngày hôm qua, bệnh viện đã xác nhận có gen NDM-1 trong mẫu thử nghiệm được lưu lại của người đàn ông có nghi ngờ nhiễm gen NDM-1.
Thời gian gần đây, số lượng các trường hợp nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc khác ở Nhật Bản đang tăng, trong đó bao gồm vi khuẩn Acinetobacter. Các quan chức y tế Nhật Bản đang lo ngại về các vi khuẩn chứa gen NDM-1 bởi chúng khác rất khác so với các vi khuẩn kháng thuốc khác.
Siêu khuẩn chứa gen NDM-1 đang lây lan ở Anh, Pháp, Bỉ và một số nước châu Âu và châu Mỹ, châu Úc. Nhiều bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn này cũng đã từng đến Ấn Độ và Pakistan để phẫu thuật thẩm mỹ.
Thảo Nguyễn
Theo Kyodo News
Vui lòng nhập nội dung bình luận.