Phát hiện con mực tím mắt tròn quái lạ dưới đáy biển

Trà My - Daily Mail Thứ tư, ngày 17/08/2016 11:15 AM (GMT+7)
Trông nó như một món đồ chơi trẻ con bị đánh rơi xuống biển, một nhà nghiên cứu nhận xét.
Bình luận 0

img

Đôi mắt tròn xoe kì quái của con mực tím

Đây là những hình ảnh được chụp lại dưới lòng đại dương 900m. Một con mực màu tím, mắt tròn xoe đã trở nên nổi tiếng khi hình ảnh của nó được lan truyền khắp mạng xã hội. Con mực kì lạ được một tàu nghiên cứu phát hiện ngoài khơi bờ biển California, Mỹ.

Nhóm nghiên cứ E/V Nautilus đã sử dụng một tàu ngầm điều khiển từ xa để khám phá đáy đại dương. Khi tàu ngầm không người lái tiếp cận con vật màu tím kì lạ, nhóm nghiên cứu cố gắng xác định đây là bạch tuộc hay mực.

Khi nhìn thấy nó, thậm chí các nhà khoa học còn rất ngạc nhiên.

Video phát hiện con mực tím kì lạ dưới lòng đại dương

“Nó có một đôi mắt tròn to. Trông thật giả”, một người phụ nữ nói trong đoạn video. "Nó giống như đồ chơi của một đứa trẻ đánh rơi xuống biển”.

Hai người khác trong video nhận xét đôi mắt của con vật trông như được vẽ lên.

Nhóm nghiên cứu sau đó cùng cười lớn thích thú về “món đồ chơi” màu tím. Một người thừa nhận “Nó làm tôi sợ phát khiếp”. Người khác nói “Có thể nó là một con cá mực”.

img

Các nhà nghiên cứu sử dụng tàu ngầm không người lái để khám phá đại dương

Nhóm nghiên cứu sau đó đã xác định đây là một con mực với tên gọi khoa học là Rossia pacifica, gần với giống mực nang.

 “Loài mực này sống dưới đáy biển, có một “áo khoác” dính nhớt và đào hang vào trầm tích để ngụy trang. Đôi mắt sẽ mở to để phát hiện con mồi như tôm và cá nhỏ”, nhóm nghiên cứu E/V Nautilus mô tả trên trang YouTube.

Con mực mắt tròn được phát hiện ở Trask Knoll, một ngọn đồi dài nằm ở phía nam của hòn đảo Santa Rosa, bên ngoài đất liền California.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem