Phát hiện lò mộ bằng đất nung đầu tiên tại Việt Nam

Thứ năm, ngày 23/12/2010 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học Việt Nam), niên đại của hiện vật khai quật tại khu lò mộ bằng đất nung bên bờ sông Cái (xã Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên) được xác định là thế kỷ XIII.
Bình luận 0
img
Các lò mộ bằng đất nung tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Khu di tích được khai quật ngày 23-10-2010. Tại đây, các nhà chuyên môn phát hiện hàng loạt hiện vật hình thoi, bầu dục dài từ 1,5-2m, rộng từ 0,8- 1m, dày 0,5-0,8cm, quay về nhiều hướng khác nhau, bên trong có dấu tích của tro than và xương người bị cháy.

Các nhà khảo cổ học khẳng định đây là khu lò mộ bằng đất nung đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam và chủ nhân của chúng là người Chăm. Khu di tích là bằng chứng của phong tục hoả táng bên trong mộ bằng đất nung của người Chăm giai đoạn cuối thế kỷ XIII, trên vùng đất Phú Yên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem