Phát huy

  • Ngày 3.10, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm giải phóng Thủ đô - thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển”. Tại hội thảo, các đại biểu đều tập trung nhấn mạnh: Việc gìn giữ, phát huy vai trò của trung tâm cốt lõi về văn hóa, di sản của thủ đô Hà Nội là vô cùng quan trọng, mang tính bản lề. 
  • “Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến, một phần là nhờ vào uy tín của các già làng”- đó là khẳng định của Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk tại buổi gặp mặt già làng, trưởng buôn trên địa bàn mới đây.
  • Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở TP.HCM đang được người dân đồng tình ủng hộ cao, thể hiện qua tỷ lệ hài lòng trong cuộc khảo sát mới nhất của thành phố với 1.300 hộ trên địa bàn 5 xã điểm xây dựng NTM (gồm Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng, Tân Nhựt, Nhơn Đức và Lý Nhơn). 
  • Sáng 5.8, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự để cho ý kiến vào Đề án Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và Đề án Phát triển đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. 
  • Ngày 28.7.1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này.
  • Khó khăn trong dạy và học nghệ thuật dân tộc, thiếu điều kiện để sáng tác văn học, chùa được công nhận di tích lịch sử bị xuống cấp không có kinh phí trùng tu… là những gì đã và đang diễn ra trên địa bàn có đồng bào dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  • Vừa qua, tại Quảng Ninh, cuộc thi “Sáng tác sản phẩm lưu niệm về Di sản vịnh Hạ Long” đã được phát động nhân dịp kỷ niệm 20 năm lần đầu tiên vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17.12.1994 – 17.12.2014).
  • Tin từ Bộ VHTTDL ngày 6.6, Bộ đã giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk tổ chức tuyên truyền lưu động biên giới và biển đảo Việt Nam.
  • UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin đợt 1 năm 2014 cho 27/27 người có uy tín thuộc 5 xã, phường miền núi trên địa bàn thành phố.