Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Vận động, hỗ trợ nông dân phục hồi SXKD sau dịch bệnh

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 13/10/2021 14:32 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, Hội Nông dân (Hội ND) TP. Cần Thơ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND TP khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023). Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Bình luận 0

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía Cần Thơ có bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể TP. Cần Thơ và đại diện Hội ND 11 quận, huyện, các phòng, ban trực thuộc HND TP. Cần Thơ.

HND TP. Cần Thơ: Tập chung chăm lo đời sống hội viên sau đại dịch, phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP. Cần Thơ sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Thiên Thư - Phó Chủ tịch Hội ND TP. Cần Thơ, cho biết: Giữa nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp Hội ND TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong số 14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt từ 60,5% - 91,2% và 2 chỉ tiêu đạt thấp từ 20% - 45,8%.

HND TP. Cần Thơ: Tập chung chăm lo đời sống hội viên sau đại dịch, phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội ND TP. Cần Thơ tham quan mô hình trồng na tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp HND TP. Cần Thơ đã phát triển mới 17.383 hội viên, nâng tổng số đến nay có 78.596 hội viên tham gia; vận động được trên 14 tỉ đồng từ Qũy Hỗ trợ nông dân, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đến nay trên 35 tỉ đồng, đã giải quyết 191 dự án cho 1.957 lượt hội viên vay vốn.

Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1.097 tỉ đồng, cho 35.373 hội viên vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dự nợ cho hội viên vay vốn lĩnh vực nông nghiệp với số tiền trên 4.363 tỉ đồng và tạo điều kiện cho 17 tổ vay vốn với 364 thành viên vay với số tiền trên 57 tỉ đồng.

Các cấp Hội phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức 12.540 cuộc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực cây trồng, vật nuôi có 376.229 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức 6.041 cuộc hội thảo đầu bờ, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả cho 12.802 lượt hội viên, nông dân tham gia; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tổ chức 24 lớp tập huấn kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi cho 1.560 học viên, nông dân tham dự.

HND TP. Cần Thơ: Tập chung chăm lo đời sống hội viên sau đại dịch, phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu - Ảnh 3.

Nửa nhiệm kỳ qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân tiêu biểu. (Ảnh: Hồng Cẩm chụp ông Phạm Văn Lơ, mô hình trồng nhãn idor xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền)

Trong giữa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND TP. Cần Thơ phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và xã hội thành phố tổ chức được 122 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 7.663 con em hội viên tham gia và sau đào tạo, có 5.457 người có việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 19.871 người; giới thiệu lao động cho 58 người và số người nhận việc làm được 25 người; vận động xây dựng 46 mái ấm nông dân cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2,2 tỉ đồng...

Giữa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Trong đó, tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng và nhân rộng kịp thời các mô hình tập thể, cá nhân làm ăn có hiệu quả; phát động các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến và kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội…

HND TP. Cần Thơ: Tập chung chăm lo đời sống hội viên sau đại dịch, phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Cần Thơ trao Bằng khen của HND TP. Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HND TP. Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu thi đua

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Vĩnh Nghi – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Cần Thơ đề nghị Hội ND TP. Cần Thơ cần tập trung rà soát lại những hội viên, nông dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tham gia cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân TP. Cần Thơ từ các tỉnh và TP.HCM về địa phương ổn định cuộc sống.

HND TP. Cần Thơ cần bổ sung nhiệm vụ, giải pháp về nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống hội viên nông dân vào Nghị quyết.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Cần Thơ cũng đề nghị Trung ương Hội ND Việt Nam cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn quỹ thác cho Hội ND TP. Cần Thơ và góp thêm tiếng nói lên Chính phủ có nhiều chương trình, dự án đầu tư cho các tỉnh, thành ĐBSCL về lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị từ điểm cầu trực tuyến Hà Nội, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam gửi lời chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến các tỉnh phía Nam, trong đó có TP. Cần Thơ.

HND TP. Cần Thơ: Tập chung chăm lo đời sống hội viên sau đại dịch, phấn đấu cuối nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu - Ảnh 5.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HND TP. Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2018-2023 được nhận Bằng khen của HND TP. Cần Thơ. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam đã đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của BCH Hội ND TP. Cần Thơ. Mặc dù nửa nhiệm kỳ qua biến đổi khí hậu, dịch bệnh cây trồng vật nuôi, đặc biệt đại dịch covid-19 đã tác động mọi mặt đời sống, việc làm của nông dân, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, nông sản mất giá, khó tiêu thụ… 

Song, Hội ND TP. Cần Thơ kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Hội ND TP bằng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, thực hiện 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra thực hiện khá tốt.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ, cũng như năm 2021, Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị Hội ND TP. Cần Thơ phải chủ động triển khai với các giải pháp phù hợp trong bối cảnh tình hình mới. Trong đó tập trung vào 7 nhiệm vụ chủ yếu.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Vận động, hỗ trợ nông dân phục hồi SXKD sau dịch bệnh - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm thăm mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Hậu Giang. ảnh: Huỳnh Xây

Đó là tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam đã đề ra và các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội TP đã xác định; tập trung cao độ giải pháp với 2 chỉ tiêu còn thấp dưới 50%; phấn đấu cuối nhiệm kỳ 100% chỉ tiêu đạt và vượt trở lên; bổ sung các các nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tuyên truyền, vận động nông dân phục hồi SX-KD sau dịch bệnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân bằng những hình thức mới, phù hợp.

Tăng cường xây dựng củng cố tổ chức Hội, tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Đẩy mạnh phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lấy Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bám sát định hướng của TP về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tuyên truyền vận động nông dân thực hiện; chú trọng vận động nông dân liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị…

Tăng cường hoạt động hỗ trợ nông dân từ nhiều nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư. Tăng cường vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền; nghiên cứu, đề xuất Thành ủy, UBND TP chủ trương thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem