Hội nghị bất thường BCH Hội ND tỉnh Quảng Ngãi bầu được người giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Mỹ Ngọc Thứ hai, ngày 11/10/2021 19:01 PM (GMT+7)
Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị bất thường Ban Chấp hành để kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Bình luận 0

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua đề án Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cơ cấu 35 đồng chí. Tuy nhiên, qua quá trình công tác, một số đồng chí được luân chuyển, điều động sang các đơn vị khác nên không thể tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. 

Quảng Ngãi: Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Mỹ Ngọc.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động Hội và phong trào nông dân, Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản lên cấp trên đề nghị chấp thuận bầu kiện toàn 5 đồng chí đủ điều kiện trình độ, năng lực, vị trí vào Ban Chấp hành.

Quảng Ngãi: Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua Đề án nhân sự tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Ngọc.

Kết quả, với sự tín nhiệm của 100% đồng chí trong Ban Chấp hành, 5 đồng chí gồm: Ông Phạm Quốc Vương – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi; ông Nguyễn Văn Hải – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Sơn; ông Huỳnh Kim Tuấn – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộ Đức; ông Nguyễn Quang Trung – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Huỳnh Tấn Lực – Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank và bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – UVBTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt bày tỏ lòng cảm kích sự tín nhiệm của Ban Chấp hành, sự tin tưởng của cấp trên và xin hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo phát huy truyền thống đoàn kết để đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem