Tại Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 22/10/2024 15:42 PM (GMT+7)
Sáng ngày 22/10, đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn công tác Trung ương Hội đã có buổi làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.
Bình luận 0

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Phan – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội; Nguyễn Thị Vân Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội; đại diện các ban chuyên môn cơ quan Trung ương Hội.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Bùi Thị Hương Giang – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, Triệu Thống – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía xã Hồ Sơn có các đồng chí: Đinh Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ xã; Hoàng Trân Quý - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã; Lâm Thanh Hà - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội Nông dân xây dựng thương hiệu Rau su su Tam Đảo

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Văn Hiển – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn cho biết: Hội Nông dân xã Hồ Sơn có 638 hội viên nông dân sinh hoạt ở 8/8 chi hội. Hiện 8/8 chi hội nông dân xã Hồ Sơn đều xây dựng được Quỹ Hội với mức bình quân đạt trên 300.000 đồng/hội viên.

Thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hồ Sơn đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Hội Nông dân xã Hồ Sơn đang giúp đỡ hội viên chi hội nông dân Làng Hà thành lập HTX dịch vụ, sản xuất rau su su theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hiện tại Hội Nông dân xã có 3 sản phẩm: Rau su su, chuối tiêu ta, nho hạ đen đưa lên sàn thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hiển – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn xã với đoàn công tác Trung ương Hội.

Năm 2024, xã Hồ Sơn có 310 có hội viên, nông dân đăng ký phấn phấn đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 50% số hội viên; 314 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân vì một nền nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững, môi trường xanh-sạch-đẹp.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn cho biết: Hiện Hồ Sơn đang là xã duy nhất của huyện Tam Đảo được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

"Để góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã, Hội Nông dân xã đã vận động nông dân chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng, góp công góp sức tham gia xây dựng các công trình nông thông thôn mới. 100% hội viên nông dân trong xã đăng ký xây dựng gia đình văn hoá.

10 tháng năm 2024, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên đóng góp hơn 870 triệu đồng, hơn 350 ngày công xây dựng nông thôn mới. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân được thực hiện hiệu quả với 18 hộ vay vốn nuôi bò sinh sản, với tổng số tiền vay hơn 800 triệu đồng. Hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo của địa phương...

Năm 2024, Hội Nông dân xã Hồ Sơn đã xây dựng lắp đặt mới 10 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật. Đến thời điểm này, Hội Nông dân xã có 31 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật được đặt trên các vùng sản xuất nông nghiệp của thôn, xóm.

Năm 2024, Hội Nông dân xã đã tổ chức tư vấn trợ giúp pháp lý cho 638 lượt hội viên, phối hợp giải quyết 7 đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân trên địa bàn xã.

Kiến nghị, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, ông Lê Văn Hiển – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn cho biết: Cơn bão Yagi số 3 vừa qua đã gây thiệt hại về nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã ước tính hơn 5,5 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích trồng chuối và su su của nông dân xã Hồ Sơn bị bão quật đổ, hư hỏng hết. Hiện nay, giá cả vật tư nông nghiệp luôn tăng cao, trong khi đó đầu ra nông sản không ổn định, người nông dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, xã Hồ Sơn chưa có vùng chăn nuôi tập trung nên nhiều hội viên gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất. Diện tích đồng ruộng trên địa bàn xã Hồ Sơn còn manh mún, nhỏ lẻ, chân ruộng bậc thang nên việc áp dụng cơ giới hoá còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn mong muốn Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ các cây, con giống có chất lượng tốt, hỗ trợ vốn vay ưu đãi giúp hội viên có cơ hội phát triển kinh tế nhiều hơn. Có chế độ hỗ trợ kinh phí xây lắp các bể chứa thu gom thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác thải nông thôn.

Cũng theo ông Hiển cho biết: Xã Hồ Sơn có 3 thôn tập trung trồng cây su su, với diện tích trên 73ha. Những năm gần đây, cây su su được xác định là cây trồng mang lại thu nhập khá cho bà con trong xã.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Sơn mong muốn Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc có chính sách ưu tiên hỗ trợ người nông dân xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản. "Thương hiệu Rau su su Tam Đảo được trồng tập trung chủ yếu ở xã Hồ Sơn chúng tôi với diện tích 73ha. Trước đây, các thương nhân người Trung Quốc sang thu mua rau su su của chúng tôi rất mạnh, nhưng 2 năm nay họ không sang nữa. Một phần do đường giao thông đi lại khó khăn, xe tải to không thuận tiện vào chở hàng" - ông Hiển nói.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ông Đinh Văn Lộc – Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Lộc – Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Sơn cho biết: Xã Hồ Sơn nằm trên tuyến đường đi lên khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên, có tiềm năng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch. Chính vì vậy, xã Hồ Sơn rất mong muốn được Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Sơn, liên quan đến việc chuyển đổi mô hình, hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang làm rất chặt về quản lý đất đai. Đồng thời, đề nghị Trung ương Hội Nông dân tăng cường mở các lớp đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, tổ chức các hoạt động thiết thực, mang lại quyền lợi thiết thân cho hội viên nông dân.

Thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội Nông dân bằng những việc làm thiết thực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Nông dân xã Hồ Sơn đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con nông dân do ảnh hưởng của bão lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị Hội Nông dân xã Hồ Sơn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, tổ chức các hoạt động thiết thực, mang lại quyền lợi thiết thân cho hội viên nông dân. Trong đó, Hội cần tăng cường phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

"Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên nông dân vào tổ chức Hội, thông qua việc thành lập các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; thành lập các mô hình CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB nông dân với pháp luật, CLB nông dân bảo vệ môi trường, CLB khoa học kỹ thuật nhà nông…"- Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm gợi mở.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế tập thể, tham gia bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Hội Nông dân xã Hồ Sơn cần bám sát các nghị quyết để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng các mô hình nông nghiệp đặc sắc. "Tam Đảo có thế mạnh du lịch, có tiềm năng phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, ruộng bậc thang cho khách tham quan, trải nghiệm"- Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm gợi ý.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc HTX Nấm Tam Đảo giới thiệu mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo với Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm.

Đối với các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cho biết, về phía Trung ương Hội sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân xã; đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đề xuất với cấp trên để công tác hội và phong trào nông dân của xã Hồ Sơn được thực hiện ngày càng hiệu quả.

Trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến tham quan Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem