Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông nghiệp phù hợp nhu cầu thị trường

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 19/04/2023 09:15 AM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, sản xuất nông sản phải phù hợp với nhu cầu thị trường mới có thể tiêu thụ bền vững.
Bình luận 0

Những kết quả đáng ghi nhận

Chiều 18/4, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cụm thi đua số 2 dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông sản phải phù hợp nhu cầu thị trường - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp ở tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 125 cơ sở Hội, 809 chi hội với khoảng 89.000 hội viên nông dân. Toàn tỉnh đã thành lập được 11 chi Hội nghề nghiệp với 267 hội viên và 79 tổ Hội nghề nghiệp với 1.029 hội viên.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023. Kết quả đã có trên 60% hộ hội viên nông dân đăng ký.

Hội tiếp tục vận động nông dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường; tuyên truyền vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; phối hợp với Sở, ngành triển khai, thực hiện đề án "trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ; dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường" giai đoạn 2021-2023.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông sản phải phù hợp nhu cầu thị trường - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất những vấn đề liên quan để hoạt động Hội hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý là 24,8 tỷ đồng (trong đó nguồn vận động xã hội 3,4 tỷ đồng). Đến ngày 28/2/2023, Hội đã huy động vay vốn uỷ thác từ các ngân hàng Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt đạt 2.200 tỷ đồng, vượt 1.000 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Nguồn vốn này đã hỗ trợ cho hàng ngàn hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Riêng 2 tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân các cấp đã thẩm định giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ 2 dự án với tổng số vốn 780 triệu đồng cho 25 hộ vay trồng và chăm sóc hồ tiêu, nuôi bò lai sinh sản.

Đến ngày 31/3, Quảng Trị có 125/125 cơ sở Hội Nông dân đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023- 2028. Cấp huyện dự kiến tổ chức xong trước tháng 6/2023. Dự kiến Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7/2023 với sự tham gia của 350 đại biểu.

Sản xuất phải phù hợp với thị trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Trị với công tác Hội, phong trào Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông sản phải phù hợp nhu cầu thị trường - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phải tích cực đổi mới để hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò nồng cốt của Hội. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm biểu dương Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo hội nông dân các cấp vượt khó, hoạt động tốt, đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã biết lắng nghe, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả, đặc biệt trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, hỗ trợ nông dân thoát nghèo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tập trung cao độ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tuyên truyền để làm nổi bật sự đóng góp của Hội Nông dân trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

"Giai cấp nông dân là lực lượng nòng cốt, đóng góp rất lớn vào công cuộc cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và trong quá trình phát triển của đất nước. Người nông dân có quyền tự hào về đóng góp to lớn của mình. Đó là mục tiêu lớn trong việc tuyên truyền về đại hội Hội Nông dân" – bà Thơm chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đổi mới hình thức, ứng dụng nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác hoạt động, tuyên truyền; tăng cường làm cầu nối sản xuất, tiêu thụ, hỗ trợ kiến thức, nền tảng số để giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội phải đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng quyền lợi của hội viên; đa dạng hoá hình thức tập hợp hội viên nông dân… Phải gắn việc thành lập chi tổ hội nghề nghiệp với phong trào hoạt động hội; phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị…

"Ngày xưa chỉ mong ăn no mặc ấm, sau này cần ăn ngon mặc đẹp, nhưng nay nhu cầu thị trường đã nâng lên ăn kiêng mặc mốt, nghĩa là ăn phải sạch, đảm bảo sức khoẻ, mặc phải đẹp, hợp thời. Vì vậy, nông dân sản xuất nông sản phải phù hợp với thị trường, không chỉ chú trọng năng suất, chất lượng theo hướng tập trung, hữu cơ, an toàn thực phẩm mới có thể tiêu thụ bền vững" – bà Thơm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông sản phải phù hợp nhu cầu thị trường - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp theo hướng hữu cơ của anh Nguyễn Đăng Vương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp theo hướng hữu cơ của anh Nguyễn Đăng Vương (ở thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). 

Mô hình được Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị hỗ trợ thành lập năm 2019 trên diện tích 4ha chăn nuôi tổng hợp hơn 3.000 con gà thịt, trong đó có 1.000 con gà sao; 1.000 con vịt và hơn 30 con lợn gồm cả lợn nhà và lợn rừng lai theo hướng hữu cơ khép kín từ chăn nuôi, chế biến thức ăn, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và tiêu thụ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Bùi Thị Thơm: Sản xuất nông sản phải phù hợp nhu cầu thị trường - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Trị và nông dân hưởng lợi đã triển khai hiệu quả dự án trồng thanh long ruột đỏ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, anh Vương đã tập hợp những người chung chí hướng thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Vương Tây Sơn nhằm cung cấp con giống, bao tiêu sản phẩm cho bà con, tiến tới xây dựng chuỗi thực phẩm sạch từ khâu sản xuất thức ăn, chăn nuôi, đến chế biến, đóng gói sản phẩm theo phương pháp hút chân không đảm bảo sạch, an toàn cho người tiêu dùng tại Quảng Trị và một số tỉnh lân cận.

Hiện, mô hình trang trại của anh Vương đã tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Bước đầu, trang trại anh Vương có tổng doanh thu mỗi năm khoảng 1,2 tỷ đồng. Trừ chi phí, anh lãi tầm 150-200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cũng đến thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thôn Tân Thuỷ, xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh. Đây là mô hình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng cho 12 hộ nông dân phát triển kinh tế trên diện tích 8ha từ năm 2019 đạt hiệu quả cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem