Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2020 tại Đắk Lắk

Duy Hậu Thứ tư, ngày 15/07/2020 15:22 PM (GMT+7)
Sáng nay (ngày 15/7), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam 2020.
Bình luận 0

Cuộc họp do ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì. Cuộc họp nhằm thảo luận các nội dung cụ thể liên quan đến việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2020.

Họp phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Trưởng Ban tổ chức Hội nghị phát biểu tại cuộc họp.

Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức ngày 9/4/2018 tại TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) với chủ đề: “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới”. Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 được tổ chức ngày 10/12/2019 tại TP. Cần Thơ với chủ đề: “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản".

Họp phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2020 - Ảnh 2.

Ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Phó Trưởng ban tổ chức Hội nghị phát biểu tại cuộc họp.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam lần thứ 3 sẽ là nơi để đại diện nông dân trên cả nước tiếp tục phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những thành tựu đạt được và những khó khăn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình tái thiết nông nghiệp sau đại dịch Covid-19.

Họp phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2020 - Ảnh 3.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội nghị phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại Hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục những bất cập trước diễn biến của đại dịch Covid-19, phát huy sự sáng tạo của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp.

Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành nhanh chóng giải quyết những nhu cầu chính đánh của nông dân và doanh nghiệp.

Họp phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2020 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt Ban tổ chức, ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Phó Trưởng ban tổ chức Hội nghị đã thông qua tóm tắt sơ lược các hoạt động của Hội nghị Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2020.

Theo đó, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 8/2020 tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự Hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng chính phủ; đại diện các Bộ, Ngành, các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội; Thường trực và lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân VIệt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân 63 tỉnh, thành của cả nước. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các ban ngành của tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, còn có hơn 300 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 14 triệu hộ nông dân của cả nước; đại diện một số chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk là các đơn vị chỉ đạo thực hiện Hội nghị. Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt là các đơn vị tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, ông Lưu Quang Định còn cho biết, để chuẩn bị tốt cho Hội nghị này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt cũng như Hội Nông dân các tỉnh thành đã phát đi thông báo về việc mời bạn đọc, bà con đặt câu hỏi với Thủ tướng tại "Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần 3".

Tại cuộc họp các bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất một số nội dung nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội nghị đã trực tiếp chỉ đạo các ban ngành liên quan của tỉnh dựa theo kế hoạch phân công thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm giúp cho Hội Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2020 đạt được kết quả cao nhất.

Cũng tại cuộc họp này, các đại biểu cũng thảo luận về kế hoạch tổ chức Festival Sản phẩm, Vật tư Nông nghiệp, Thương mại toàn quốc năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem