Phòng chống dịch bệnh
-
Mặc dù là nước có đàn gia cầm lớn thứ 2 thế giới, đàn lợn lớn thứ 5 thế giới về đầu con và thứ 6 về sản lượng…, nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có cơ sở, vùng đạt an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE).
-
Từ ngày 7/7 đến 14/7, trên địa bàn TP. Hà Nội có thêm 291 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 29 quận, huyện, thị xã, tăng gần gấp đôi tuần trước. Chuyên gia cảnh báo chu kỳ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trước đây là 4-5 năm mới lặp lại nhưng với sự biến động của thời tiết, quy luật này đã bị phá vỡ.
-
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống ngành Thú y (11/7/1950 - 11/7/2023), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã có thư chúc mừng, đồng thời kỳ vọng toàn ngành tiếp tục làm chủ khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine thú y, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm.
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, hàng năm Việt Nam bố trí khoảng trên 500 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật như: Đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật; tổ chức giám sát một số bệnh truyền nhiễm; mua sắm vật tư, hóa chất chống dịch…
-
Tiếp tục ứng phó, chủ động khoanh vùng phòng chống dịch bệnh than trên người tại địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ phải khẩn trương thực hiện đồng thời các biện pháp.
-
Bộ NNPTNT vừa có công văn số 2580/BNN-TY ngày 25/4/2023 đề nghị các địa phương chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh, rà soát và báo cáo số liệu dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ.
-
Sơn La chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.
-
Vừa qua, Viện Pasteur TP.HCM gửi công văn khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi tại tỉnh Prey Veng của Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm A (H5N1).
-
Chi cục chăn nuôi thú y và thuỷ sản tỉnh Sơn La tăng cường công tác quản lý giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm dịp Tết.
-
Để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngay từ cuối năm 2022, EVN và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ.