Phu nhân cố tổng thống Haiti trở về nước dự đám tang chồng

Chủ nhật, ngày 18/07/2021 17:14 PM (GMT+7)
Martine Moise, phu nhân cố tổng thống Haiti, Jovenel Moise, đã trở về nước để dự đám tang chồng sau quãng thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Miami.
Bình luận 0
Phu nhân cố tổng thống Haiti trở về nước dự đám tang chồng - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise được bảo vệ nghiêm ngặt tại sân bay (Ảnh: Reuters)

Jovenel Moise đã bị những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và bắn chết trong khi ông đang nghỉ ngơi cùng gia đình tại vùng Port-au-Prince. Sự kiện đã khiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn, nhiều cuộc điều tra đã được tổ chức nhằm xác định kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch kinh khủng này.

Người đại diện cho văn phòng Thủ tướng đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh Martine Moise trở lại sân bay quốc tế Toussaint Louverture của thủ đô Haiti. Bà mặc một bộ quần áo màu đen, áo khoác chống đạn trong khi cánh tay phải vẫn bó bột. Thủ tướng tạm quyền Claude Joseph đã đích thân tới sân bay để đón vị đệ nhất phu nhân này. Bà Martine Moise đã chia sẻ khi ở Miami rằng bà vẫn đang rất hoảng loạn sau vụ ám sát chồng mình và bà cảm ơn quân đội cùng nhiều nhân viên y tế khác đã giúp bà vượt qua giai đoạn đen tối này.

Trước đó, nhóm các đại sứ và đại diện một số cơ quan nòng cốt được cho là đã thúc giục hình thành một chính phủ mới. Nhóm này cho biết: "Chúng tôi đặc biệt khuyến khích Thủ tướng Ariel Henry tiếp tục sứ mệnh được giao phó để thành lập một chính phủ đồng thuận mới". Henry, người được ông Jovenel Moise chỉ định làm Thủ tướng ngay trước khi bị giết, vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức và đất nước vẫn đang được dẫn dắt bởi Joseph. Nhóm nòng cốt bao gồm các đại sứ từ Đức, Brazil, Canada, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Liên minh Châu Âu và đại diện đặc biệt từ Liên hợp quốc. Sau khi vụ ám sát xảy ra, nhóm đã kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp công bằng, minh bạch.

Phu nhân cố tổng thống Haiti trở về nước dự đám tang chồng - Ảnh 3.

Các nhân viên FBI hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise của Haiti (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ, Patrice Dumont, một trong mười nhà lập pháp vẫn đang giữ vị trí trong Thượng viện cho biết các cuộc bầu cử công bằng không thể được tổ chức trong ít nhất một năm tới do ảnh hưởng của các băng nhóm bạo lực. Bên cạnh đó, một cảnh sát trưởng cũng cho biết vụ ám sát có thể do một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti ra lệnh.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem