Phú Thọ: Tích trữ nước gieo cấy vụ chiêm xuân

Thứ hai, ngày 14/01/2013 07:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỉnh Phú Thọ vừa chỉ đạo các ngành liên quan tập trung lấy nước và tích trữ nước phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân 2012 - 2013.
Bình luận 0

Cụ thể, các ngành phải chỉ đạo các trạm thủy nông khẩn trương tu sửa máy móc, thiết bị; huy động nhân lực nạo vét cửa khẩu lấy nước của các trạm bơm, hệ thống kênh mương dẫn nước xong trước ngày 23.1; tập trung khai thác tối đa công suất các trạm bơm tưới trong đợt xả nước; có biện pháp bơm tích trữ nước vào các kênh mương, ao, đầm vùng trũng thấp để đảm bảo nguồn nước tưới cho các giai đoạn sau.

Vụ chiêm xuân 2012-2013, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu gieo cấy 35.550ha lúa, trong đó có 18.780ha lúa lai; phấn đấu năng suất bình quân 58,2 tạ/ha để có sản lượng gần 206,8 ngàn tấn. Hiện nay hệ thống, công trình thủy lợi kiên cố trên địa bàn có khả năng phục vụ khoảng trên 30.000ha, còn lại trên 6.000ha phụ thuộc nguồn nước trời, các công trình tưới tạm, trong đó có gần 2.000ha bị thiếu nước nếu hạn hán kéo dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem