Phú Yên: Thiếu nước sinh hoạt, đồng bào không vào khu tái định cư

Thứ năm, ngày 07/11/2013 10:59 AM (GMT+7)
Thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất... là nguyên nhân chính khiến phần lớn hộ đồng bào dân tộc Ê Đê tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên không chuyển đến nơi tái định cư mới.
Bình luận 0
Ven bờ sông Ba, đoạn qua xã Đức Bình Tây bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Báo Phú yên
Ven bờ sông Ba, đoạn qua xã Đức Bình Tây bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: Báo Phú yên

Trước đó, do các hộ đồng bào dân tộc Ê Đê sống ven bờ sông Ba thuộc buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên phải sống trong vùng bị sạt lở, nên tỉnh Phú Yên đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư cho đồng bào và đưa vào sử dụng giữa năm 2012. Nhưng đến nay, mới chỉ có 28/70 hộ chuyển đến nơi ở mới. Nguyên nhân là do thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất, và người dân không đủ tiền xây dựng nhà tại chỗ ở mới.
Lê Mai (Lê Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem