Phục dựng Lễ hội Tết Ngô

Lê San Thứ tư, ngày 02/07/2014 10:45 AM (GMT+7)
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Tè (Lai Châu) phối hợp UBND xã Nậm Khao vừa phục dựng lại Lễ hội Tết Ngô - một trong những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Cống.
Bình luận 0

Tết Ngô thường được tổ chức ngày 1.6 (âm lịch), sau khi hoàn tất thu hoạch mùa màng. Những đồ lễ chính được chế biến từ ngô và những sản vật của núi rừng được dâng lên thần linh trên trời và tổ tiên cầu mong nương ngô lên xanh tươi, chăn nuôi tốt, mọi người có sức khỏe.

img

 

Người Cống là 1 trong 5 dân tộc ít người đặc biệt khó khăn (hiện trên toàn quốc còn hơn 2.000 người), cư trú chủ yếu tại 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem