Phục Hòa

  • Cả tảng đá to như ngôi nhà từ trên núi ầm ập lao xuống làm sập toàn bộ căn nhà của gia đình anh Nông Văn Trường, 3 thành viên trong một gia đình bị vùi lấp. Rất may không có thiệt hại về người. Các nạn nhân vụ lở núi vào rạng sáng 13/7 tại thôn Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại thời khắc hãi hùng đó.
  • Trước đây nhắc đến Chiềng Ngần (TP.Sơn La, Sơn La) là nhắc đến đói, khổ. Nay thì khác nhiều rồi, nếu biết làm ăn, mỗi ha đất cho thu tới hàng trăm triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm hẳn...
  • Mặc cho thời tiết xấu, nhiều bạn trẻ Hà thành vẫn rạng rỡ trong những bộ kimono, hay những trang phục Cosplay mang đậm nét truyền thống Nhật Bản trong lễ hội hoa anh đào.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa ban hành Thông tư số 30 về việc bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng.
  • (Dân Việt) - Sau 6 năm khai hoang, phục hóa, với ý chí và quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Trần Ngọc Từ (43 tuổi) ở thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình đã làm chủ một trang trại quy mô.
  • (Dân Việt) - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) trước đây nổi tiếng với đặc sản cá lia thia vừa ăn ngon lại có thể dùng để nuôi cảnh bởi hình dáng nó rất đẹp; có nhiều màu sặc sỡ.
  • (Dân Việt) - Nằm trong chương trình hỗ trợ sản xuất theo Đề án 30a, đến nay, huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai hoang gần 20ha ruộng cho 65 hộ.
  • (Dân Việt) - 17 tỷ đồng là kinh phí huyện Bác Ái hỗ trợ 2.953 hộ khai hoang, phục hóa tạo ruộng bậc thang, với tổng diện tích 1.969,48ha từ năm 2009 - 2011.
  • (Dân Việt) - Theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Bác Ái, từ nay đến năm 2020 huyện sẽ hỗ trợ ND khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang khoảng 4.300ha.
  • (Dân Việt) - Để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp do Thủ tướng chủ trì, từ ngày 4.2, đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã bắt đầu về Hải Phòng để kiểm tra các nội dung xung quanh vụ việc cưỡng chế thu hồi đất.