Quận Long Biên (Hà Nội) chưa xử lý căn nhà lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ đồng

Đình Việt Thứ hai, ngày 14/10/2024 15:15 PM (GMT+7)
Dù đã có kết luận từ hơn 4 tháng trước nhưng đến nay công trình nhà ở lấn chiếm tuyến đường nghìn tỷ ở quận Long Biên (TP.Hà Nội) vẫn chưa bị xử lý.
Bình luận 0

Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày UBND phường Ngọc Lâm có kết luận căn nhà lấn chỉ giới tuyến đường 40m, công trình vẫn chưa được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng như giấy phép xây dựng được cấp. Thậm chí, tầng 1 của căn nhà còn được dùng làm quán ăn.

Vì chậm xử lý công trình sai phạm trên, nên mới đây, một số người dân đã tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29/5/2024 của phường Ngọc Lâm.

Ngày 30/8, UBND quận Long Biên đã thụ lý và giao Thanh tra quận xác minh, xử lý nội dung tố cáo. Ngày 9/10 vừa qua, UBND quận Long Biên đã quyết định gia hạn giải quyết tố cáo, thời gian gia hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày 11/10.

Quận Long Biên (Hà Nội) chậm xử lý căn nhà trái phép lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ - Ảnh 1.

Căn nhà lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ và xây dựng cả vào phần đất không được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đình Việt.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, một số người dân tại phường Ngọc Lâm có đơn phản ánh ông M.V.M xây dựng công trình nhà ở tại địa chỉ 253C đường Ngọc Lâm sai so với giấy phép xây dựng được cấp và lấn chỉ giới Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy.

Ngày 29/5/2024, ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc lâm đã ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo của người dân đối với ông N.V.M.

Căn cứ vào chỉ giới giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, Tổ công tác của UBND phường Ngọc Lâm xác định, ông M. đã xây dựng một phần công trình lấn vào chỉ giới đã giải phóng mặt bằng khoảng 5,5 m2.

Ngày 28/9/2023, UBND phường Ngọc Lâm ban hành thông báo yêu cầu ông M. phải tự phá dỡ bộ phận công trình vi phạm xây ra ngoài chỉ giới đã giải phóng mặt bằng, xong trước ngày 30/9/2023.

Sau nhiều văn bản của UBND quận Long Biên và UBND phường Ngọc Lâm, đến ngày 13/4/2024, ông M. mới tự tháo dỡ khoảng 1,1 m2 phần diện tích công lấn vào chỉ giới đã giải phóng mặt bằng (phần chưa phá dỡ khoảng 4,4 m2).

Ngày 21/5/2024, Tổ xác minh nội dung tố cáo tiếp tục đến hiện trường, kiểm tra thực tế hiện trạng công trình và nhận thấy: Diện tích xây dựng tầng 1 của ngôi nhà là khoảng 39,8 m2 (được cấp phép 17,2 m2), vượt phép khoảng 22,6 m2.

Từ những kết quả kiểm tra như trên cho thấy ông M. đã xây dựng công trình nhà ở tại phố Ngọc Lâm sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem