Quảng Bình: Hạn chế họp để giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 17:41 PM (GMT+7)
Theo Văn phòng Ban PCLB&TKCN tỉnh Quảng Bình, đến chiều 18.10, bão số 11 và mưa lũ đã làm 8 người chết, hàng chục người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập.
Bình luận 0
Bộ đội biên phòng Quảng Bình đưa hàng cứu trợ đến cứu đói cho người dân ở xã Quảng Sơn.
Bộ đội biên phòng Quảng Bình đưa hàng cứu trợ đến cứu đói cho người dân ở xã Quảng Sơn.


Để khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần không để người dân bị đói do thiếu lương thực.

Cán bộ, công chức làm việc ngoài giờ, hạn chế họp để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thành phố chủ động tập trung huy động mọi nguồn lực khẩn cấp khắc phục hậu quả lũ lụt: thăm hỏi động viên và cứu trợ kịp thời gia đình có người chết, bị thương, bị mất nhà cửa, gia đình thuộc diện chính sách.

Huy động các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, bố trí nơi ở tạm cho các gia đình bị mất, sập đổ, trôi nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

Hiện tại các vũng bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, hàng trăm chiến sỹ bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện…đang tích cực giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đưa hàng cứu trợ đến cứu đói cho nhân dân.
Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem