Quảng Bình: Trồng cây dại, hái trái ngon, nông dân "đút túi" 1 triệu đồng/ngày

Trần Anh Thứ bảy, ngày 17/07/2021 06:05 AM (GMT+7)
Những ngày này, nông dân ở xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang bước vào thu hoạch trái sim tím. Cây sim mọc hoang thủa nào giờ thành loài cây giúp nông dân ở đây "đút túi" 1 triệu đồng/ngày.
Bình luận 0

Hái quả dại "đút túi" 1 triệu đồng /ngày

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm, nhiều nông dân ở xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã mang theo bao tải lớn, giỏ đựng rồi cuốc bộ lên vạt đồi sau nhà. Nơi đây, hàng nghìn cây sim mà người dân trồng từ nhiều năm qua nay ra trĩu quả, màu tím quả sim phủ kín một vùng.

Clip: Người dân xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về hiệu quả kinh tế từ việc trồng cây sim dại hái trái tím bán kiếm bộn tiền.

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Viên (ở thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Gia đình tôi trồng được 3 sào với gần 1.500 gốc sim. Mấy hôm nay tôi gọi các thành viên trong gia đình dậy từ sớm, đùm cơm, chuẩn bị dụng cụ rồi đi hái sim ở vạt đồi cách nhà 3km".

Quảng Bình: Nông dân miền núi trồng cây hoang ra quả dại hái đem bán "đút túi" 1 triệu/ngày - Ảnh 2.

Người dân xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) lên vạt đồi sau nhà hái sim từ sáng sớm. (Ảnh: TA)

Theo bà Nguyễn Thị Viên, cây sim ra quả và cho thu hoạch liên tục từ giữa tháng 5 đến tháng 8, cách 2 ngày gia đình bà lại lên đồi hái sim. Hiện, mỗi ngày gia đình bà hái được khoảng 4 yến, bán với giá 25.000 đồng/kg, thu về 1.000.000 đồng/ngày. Vụ sim năm nay, gia đình bà Viên ước đạt khoảng 1 tấn sim quả, cho lãi hơn 20.000.000 đồng.

Quảng Bình: Nông dân miền núi trồng cây hoang ra quả dại hái đem bán "đút túi" 1 triệu/ngày - Ảnh 3.

Chị Đinh Thị Thu Hằng (ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, mỗi ngày chị hái được 4 yến sim quả, thu về 1.000.000 đồng. (Ảnh: TA)

"Trồng sim nhàn mà hiệu quả ăn đứt trồng lúa, trồng keo. Sim hái đến đâu người ta thu mua hết đến đó. Sáng nay gia đình tôi hái được 4 yến sim, có người đến tận đồi đặt mua rồi", chị Đinh Thị Thu Hằng (ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nói.

Quảng Bình: Nông dân miền núi trồng cây hoang ra quả dại hái đem bán "đút túi" 1 triệu/ngày - Ảnh 4.

Chị Đinh Thị Thu Hằng tười cười khi vụ sim năm nay đạt năng suất cao. (Ảnh: TA)

Theo người dân xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), để có những vạt đồi sim như hiện tại, người dân phải bỏ công lên núi tìm đào cây sim mọc hoang rồi mang về khu vực đồi đã được khoanh vùng để trồng và chăm sóc.

Người dân nơi đây cho biết, cây sim ít sâu bệnh, dễ trồng và phù hợp với đất gò đồi ở xã miền núi Cao Quảng. Cây sim được tưới nhiều nước, chăm bón kỹ lưỡng sẽ cho rất nhiều quả.

Động lực từ dự án vì người nghèo

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc trồng sim lấy quả tại xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được hỗ trợ từ Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) vào năm 2017.

Quảng Bình: Nông dân miền núi trồng cây hoang ra quả dại hái đem bán "đút túi" 1 triệu/ngày - Ảnh 5.

Người dân xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) chuyển đồi nhiều diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng sim cho lãi cao. (Ảnh: TA)

Từ sự hỗ trợ đó, xã Cao Quảng thành lập 3 tổ hợp tác trồng sim với 50 hộ gia đình tham gia trồng trên diện tích gần 14 ha đất gò đồi. Cây sim phù hợp với đất đồi nên phát triển nhanh, sau 3 năm trồng, sim đã phủ kín diện tích.

Quảng Bình: Nông dân miền núi trồng cây hoang ra quả dại hái đem bán "đút túi" 1 triệu/ngày - Ảnh 6.

Quả sim dùng để ăn trực tiếp, ngâm rượu hoặc làm si-rô, sinh tố. (Ảnh: TA)

Ông Trần Ngọc Hải (hộ dân trồng sim ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho hay:" Năm 2017, có trong tay vốn hỗ trợ từ dự án SRDP, tôi dành số tiền đó trồng gần 5 sào sim. Hiện sim ra trĩu quả, cho thu nhập 1 triệu đồng/ngày".

Hiện mô hình trồng sim tại xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm nghèo bền vững.

"Trồng cây sim đầu tư ít, lãi cao. Thời gian tới, xã Cao Quảng tiếp tục chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng sim. Đồng thời khuyến khích người dân nhân rộng mô hình. Chính quyền địa phương sẽ nỗ lực để làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp, tạo thị trường, đầu ra ổn định cho sản phẩm", Bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch UBND xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem