Quảng Nam: Đắp đập ngăn mặn cứu lúa

Thứ năm, ngày 14/04/2011 17:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.4, tin từ Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa triển khai đắp đập ngăn mặn tại cầu Đen (huyện Duy Xuyên) để đảm bảo nguồn nước cho trạm bơm Xuyên Đông (Duy Xuyên) hoạt động phục vụ tưới tiêu 600ha lúa đông xuân và phụ trợ chống hạn cho 400ha lúa thuộc khu tưới của trạm bơm 19.5 và 2.9 (Duy Xuyên).
Bình luận 0

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đang tiến hành nạo vét 5.000m³ cát bồi lấp tại trạm bơm Ái Nghĩa (Đại Lộc) để cứu 400ha lúa tại khu vực này. Tại trạm bơm Tứ Câu (Điện Bàn), Sở NNPTNT cho bơm lách triều tránh mặn để phục vụ hàng trăm hécta lúa và cây trồng tại đây.

Để đối phó với tình hình khô hạn và nhiễm mặn sớm, mấy ngày qua, nông dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức khoan giếng tại chỗ để lấy nước cứu lúa. Giải pháp này tốn kém nhưng nông dân không còn cách nào hơn để cứu lúa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem