Quảng Nam: Một cháu bé có da như... da trâu

Thứ sáu, ngày 28/10/2011 15:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Văn Phong, 6 tuổi. Từ khi Phong được sinh ra đến nay, trên người cháu có lớp da màu đen như da trâu và mọc lông dài chi chít.
Bình luận 0

Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Văn Phong (6 tuổi, ở tổ 3, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình). Theo anh Nguyễn Thanh Tú (SN 1979) - cha của Phong, từ khi mới sinh tới nay, trên người cháu có lớp da màu đen như da trâu và mọc lông dài chi chít.

Theo quan sát, hiện trên gần hết phần lưng và bụng cháu Phong, lông mọc dài đến 3cm và xuất hiện vảy đen.

 img
Lông mọc khắp trên người cháu Nguyễn Văn Phong

Trên chân, tay và khuôn mặt cháu Phong cũng đang xuất hiện nhiều chấm đen mọc lông và tiếp tục lan rộng khiến vợ chồng anh Tú hết sức lo lắng. Anh Tú hỏi bác sĩ, họ nói cháu bị thừa chất sắt từ trong thai.

Được biết vợ chồng anh Tú có 2 người con, Phong là con đầu và em gái sau hoàn toàn bình thường.

“Nhà nghèo, hai vợ chồng chỉ trông vào vài sào ruộng nên gia đình chưa có điều kiện để đưa cháu đi khám và chữa trị được” - anh Tú cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem