Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tàu ông Duẫn có 5 bạn chài làm việc miệt mài nhưng thành quả thu về chưa đầy 2 tấn cá, chủ yếu là cá nục. Với giá bán 18 – 20 ngàn đồng/kg, ông Duẫn nhẫm tính thua lỗ 30 triệu đồng.
Cá đã ít mà giá lại giảm mạnh. Dự lường trước dịch bệnh bùng phát, tiêu thụ khó khăn nên tàu đi 5 bạn thôi, giảm 3 người so với trước nhưng vẫn thua lỗ. Giá xăng dầu đang ở mức cao, ông Duẫn tính nghỉ một thời gian chờ dịch bệnh lắng xuống mới tiếp tục vươn khơi.
Vì vậy, nếu ra khơi mà chủ các tàu cá không tính toán kỹ thì dễ bị lỗ, bởi chi phí cho chuyến biển cao, trong khi đánh bắt phụ thuộc vào luồng cá, giá bán lại sụt giảm liên tục do ảnh hưởng bởi dịch bệnh".
Chủ tàu Trần Quận cho biết: "Chuyến vừa rồi lỗ tổn, anh em bạn chài không có gì lận lưng. Tàu mình thì hành nghề dài ngày trên biển. Lúc này giá xăng dầu đột ngột tăng, kèm theo đó giá các loại nhu yếu phẩm khác như rau củ quả mà mình mang theo cũng rục rịch tăng giá.
Chi phí cho mỗi chuyến ra khơi ngốn hàng trăm triệu đồng, nên tâm trạng anh em bây giờ rất âu lo". Theo các chủ “nậu” (người chuyên thu mua thủy sản), do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hải sản đánh bắt của bà con chủ yếu chỉ tiêu thụ nội tỉnh, không tiêu thụ được ra tỉnh ngoài.
Trong khi đó, việc một số chợ, hàng quán ngưng kinh doanh đã khiến lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh. Giá cả các mặt hàng thủy sản đều giảm so với trước khoảng 30%.
"Trước kia 1 thùng cá chuồn 10 kg có giá khoảng 250.000 đồng, hiện nay chỉ còn khoảng 180 - 200 ngàn đồng. Do dịch Covid-19 nên xe cộ chuyên chở gặp khó khăn lắm”, một người chuyên thu mua thủy sản tại cảng cá Tịnh Hòa cho biết.
Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu, nhiều nước đã áp dụng lệnh phong tỏa khiến việc xuất khẩu sang các thị trường sụt giảm mạnh. Tình tình dịch bệnh bên trong nước cũng diễn biến phức tạp nên các hoạt động khai thác thủy sản gặp khó khăn, giá cả thủy sản xuất khẩu giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với thời điểm trước kia.
Thêm vào đó là do ảnh hưởng dịch Covid 19, người dân ở nhà, không đi đánh bắt. Nay lại giá xăng dầu lại cao, giá cá giảm nên ngư dân bị thua lỗ, không ít ngư dân dè dặt ra khơi”.
Bây giờ, ngư dân chúng tôi chỉ mong dịch bệnh mau chóng qua đi, cuộc sống trở lại bình thường, giá cả ổn định thì chúng tôi mới an tâm bám biển đánh bắt hải sản", ông Lai bộc bạch.