Quảng Ngãi: Tháo gỡ khó khăn cho tàu cá vỏ sắt

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 09:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến thời điểm này, chiếc tàu cá vỏ sắt đầu tiên ở Quảng Ngãi đã thi công được 40%.
Bình luận 0

Để giúp chủ đầu tư tiếp cận vốn vay, Quảng Ngãi có văn bản trình cấp thẩm quyền T.Ư tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, để chiếc tàu hoàn thành đúng theo dự định.

Ngày 8.5, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Vũ Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn, đơn vị thực hiện đóng tàu cá bằng vỏ sắt ở Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi làm các thủ tục, vào tháng 12.2012, doanh nghiệp đã tiến hành đặt ky để đóng 1 trong 6 chiếc tàu cá vỏ sắt đầu tiên của Quảng Ngãi ở Hải Phòng. Chiếc tàu này có công suất khoảng 880 CV, có trọng tải khoảng 600 tấn, với tổng số vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng.

img
Tàu cá vỏ sắt đầu tiên của Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn đang được đóng tại xưởng.

Để đóng tàu cá vỏ sắt này ngoài nguồn vốn hiện có mà các cổ đông đóng góp, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất các thủ tục: Thẩm định thiết kế, phương án sản xuất, kinh doanh... trình các ngành chức năng của tỉnh để được vay theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa được giải ngân. Vì vậy doanh nghiệp đang gặp khó khăn để hoàn thành và hạ thủy tàu như dự định là vào tháng 7.2013 tới.

Ông Nguyễn Khê - Phó phòng Tín dụng Ngân hàng NNPTNT (Agribank) Chi nhánh Quảng Ngãi, cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ xin vay từ Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn. Khi nào nhận được thì Agribank Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện để có thể giải ngân sớm nhất cho doanh nghiệp”.

Ông Ngô Văn Hưng - Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, một trong những thành viên tham gia xét duyệt đề án, cho biết: Tuy hồ sơ và thủ tục xin vay của Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn đã đầy đủ nhưng so với quy định hiện hành, doanh nghiệp vẫn còn thiếu một số điều kiện nên hồ sơ vẫn chưa được duyệt để chuyển cho ngân hàng vay vốn.

Chi cục đã tham mưu và UBND tỉnh đã có văn bản trình cấp thẩm quyền T.Ư về trường hợp trên. Theo đó sau khi vướng mắc được tháo gỡ, hồ sơ xin vay vốn của doanh nghiệp sẽ được chuyển cho ngân hàng tiến hành giải ngân trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia... đã thực hiện trợ giúp cho ngư dân để đóng tàu cá vỏ sắt thay cho vỏ gỗ truyền thống. Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân. Mong rằng, các cấp thẩm quyền địa phương và T.Ư mau chóng tạo điều kiện để tàu cá vỏ sắt đầu tiên này được thi công đúng tiến độ, đưa nghề biển khơi Quảng Ngãi đi lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem