Quảng Trị: Nguy cơ dịch bệnh từ trâu bò nhập lậu

Thứ hai, ngày 10/03/2014 14:33 PM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, hiện nay tại các xã biên giới huyện Hướng Hóa đã diễn ra tình trạng nhập lậu trâu, bò có nguồn gốc từ Thái Lan.
Bình luận 0
Việc mua, bán diễn ra theo phương thức người dân mua bán dắt tay qua các đường tiểu ngạch và đưa về địa phương không khai báo với chính quyền và cơ quan thú y, nên nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh rất cao.
(Ảnh minh hoạ - Nguồn: SGGP)
(Ảnh minh hoạ - Nguồn: SGGP)

Được biết, từ ngày 26.2 đến 8.3, Chi cục Hải quan Lao Bảo đã làm thủ tục thông quan cho Công ty TNHH Xuân Phú nhập 133 con bò đưa vào khu cách ly, sau đó phát hiện đàn bò có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm long móng.

Trạm kiểm dịch động vật Lao Bảo đã khoanh vùng, cách ly 6 con có dấu hiệu bệnh và tiêu độc khử trùng, tiêm vaccine phòng bệnh cho những con còn lại.
An Phước (An Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem